Trích dẫn Nguyên văn bởi vấn_đạo Xem Bài Gởi
Bạn HTM lại nói dóc, bạn có chứng đạo đâu mà có thần với thông ? Ngay bản thân của Phật tổ khi chứng đạo ngài vẫn dùng thần thông thuyết pháp và chứng minh cho phạm thiên baka đấy thôi, CHỈ NHỮNG KẺ CHỨNG NGỐ, CHỨNG ĐẠI, CHỨNG BẬY ,thì không bao giờ thể hiện được thần thông vì có đâu mà làm :D hihiihi

Hy vọng những ai chứng ngố sẽ không huênh hoang và ba xạo khi gặp bài kinh này, ĐÂY LÀ BÀI KINH VẠCH TRẦN SỰ GIAN DỐI DÀNH CHO CÁC EM CHỨNG NGỐ HÙ THIÊN HẠ :D hihihiihih

:D Chúc bạn luôn an lạc
Lại chứng nào tật nấy ^^!

Chưa bao giờ và không bao giờ HTM này tuyên bố gì về bản thân, càng không có chuyện mình tuyên bố Chứng Đạo cả. Lúc nào cũng để Tư Niệm dẫn dắt, hèn chi Vọng Niệm sinh Vọng Ngữ, cho nên mới khiến người khác nhất thiết tránh xa, vì sao, vì là không ai muốn làm điều vô ích đó mà hihihi

Về việc Thần Thông khi nào nên thị hiện, khi nào không nên thị hiện, khi nào có thể thị hiện, khi nào không thể thị hiện cũng chưa tỏ, vậy thì càng chẳng nên nói vậy! Vì sao? Vì đã là việc của Thần Thông, trừ khi là Ma Vương hay hàng đệ tử Ma Vương thì nhất thiết không nên nói ^^

Thiện Hữu! Đành khiến người chê cười vậy! hihihi