Trích dẫn Nguyên văn bởi laduykhanh Xem Bài Gởi
Bạn muốn học phép điều khiển ma quỷ thì tu trì Yamantaka cho tốt. Khoảng ba năm là dư sức thôi.

Tu yamantaka cần phải hội đủ:

Tâm mong Cầu giải thoát
Tu trì thập độ ba la mật
Tu trì, giữ trọn bồ tát giới, nghi quỹ hành trì hàng ngày
Sáu thời đạo sư du dà
Quy y nơi tam bảo
Không bao giờ phạm giới nguyện đã thọ.


Nếu bạn làm được LDK sẽ truyền ngay không đắn đo.

Tu Mật mà mong cầu chứng đắc nơi thần thông ấn chứng thì không phải sai, nhưng nó sẽ là chướng ngại rất lớn cho những ai không có tâm Bồ Đề vị tha.

Với bồ đề tâm
Nguyện cho mọi sự cát tường.
Thiện tai, thiện tai!

Sư LDK đúng là vị sư có tầm nhìn minh kiến về chánh đạo.
"Tu Mật mà mong cầu chứng đắc nơi thần thông ấn chứng thì không phải sai, nhưng nó sẽ là chướng ngại rất lớn cho những ai không có tâm Bồ Đề vị tha."
Hiện nay, phần đông người đời do hoàn cảnh cuộc sống tác động nên họ tự nhận thấy đạo phật là nơi cho họ mọi thần thông, phước báu (mà họ không biết rằng đạo phật chỉ giúp họ tạo phước mà thôi chứ không cho họ được phước báu; tương tự khi con người tu tập đến mức thanh tịnh (từ tam thiền trở lên thì thần thông tự xuất hiện). Nếu con người lo tu luyện thần thông trước (trong khi tâm chưa đạt được sự thanh tịnh) thì lúc đó chính họ sẽ đi vào ma đạo (vì họ không khống chế được bản năng tự nhiên của con người do chịu sự chi phối của thất tình lục dục, trừ một số trường hợp do họ đã có chủng tử BỒ đề từ các kiếp trước) Ngày xưa đức Phật thâu nhận đệ tử, ngài thường quán xét căn cơ của chúng sanh mà truyền đạo; cho nên ngày nay chúng ta mới có tới 8 vạn 4 ngàn pháp môn là vậy.
Mong sư góp tạo nhiều công đức; độ trì cho các hàng chúng sanh.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.