Trích dẫn Nguyên văn bởi honghainhi Xem Bài Gởi
Nếu con thiền xã được thô TÂM được loại tầng thiền thứ 1 ,chứng ấn thiền TU ĐÀ HOÀN con sẽ có cảm nhận được cuộc sống của chư thiên
Tầng thiền thứ 1 Tâm không còn TÂM của phàm tục ,họ không còn tham dâm dục như người phàm ,không còn tham sân si theo TÂM THÔ ,cuộc sống của họ vẫn còn trong sắc giới ,như chúng ta đang ở trong cảnh hữu hình ,nhưng khác là tất cả những cái có của họ đều bằng thức biến,cuộc sống của họ bằng ánh sáng hào quang ,chỉ trong 30 phút nơi đó bằng 30 năm tại hạ giới , mỗi người nơi đó ai cũng làm theo công việc của họ theo ý thích của họ ,là một nơi vui vẻ ,an nhàn thanh thản không buồn lo .
Nhưng nơi đây là nơi săc giới họ vẫn phải lệ thuộc vào luân hồi ,phước báu ,nghiệp quả nên họ vẫn phải thường đáo lai nơi hạ giới ,chỉ khi tu đến ĐẠI LA thiên tiên là hết bị luân hồi mà thôi
cám ơn cô đã chỉ dạy :)

nhưng thiền định kiểu của con không giống ai :Dnên nhận thức có lẽ cũng khác, khi nào đó con sẽ nói rõ hơn.

cô có thể kể kĩ hơn về cuộc sống của họ dc không ạ ? họ có internet không? hàng ngày họ làm gì ? họ có ý thức được mình sau khi chết sẽ luân hồi không ạ ? cô có biết đến địa danh Shambhala không ?

câu hỏi quan trọng : con vật chết có thể đầu thai thành con vât, con người chết có thể đầu thai thành con người, vậy sao chư thiên chết lại không đầu thai thành chư thiên ?