Bài viết phản ánh khá đúng về lên đồng. Trong thực tế lên đồng theo đúng nghĩa đâu còn mấy.
Lên đồng biểu diễn là chính. Hỏi 100 đồng thầy xem có được bao nhiêu người thực sự là được Thánh nhập. 1% ? hay tự biểu diễn.
Ai đến cũng phán rồi đưa đi trình đồng. Nhìn mấy người đó mà thương vì lúc lên đồng có biết mô tê gì đâu, mấy ông tứ trụ bảo làm gì thì làm như 1 con rối. Cũng chẳng hiểu giá nào với giá nào, chẳng hiểu Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh là gì ...
Giờ nghĩ đến chuyện Thánh giáng thì hiếm lắm, bởi các ngài đã và đang tu đâu nhập xác người với Tâm phàm mang nặng tham sân si.
Các ngài chắc chẳng vui sướng gì khi nhìn thấy hàng đống vàng mã bị đốt đồng nghĩa với những cánh rừng của VN bị tàn phá, những đồng tiền của xã hội bị phí phạm, nhìn những gia đình phải chạy vạy tiền cho chồng cho vợ cho con lên đồng ...
Nếu những đồng tiền đó được đem đi làm từ thiện, hay tu bổ Chùa, Miếu, Đền, đem ủng hộ những chiến sĩ bộ đội biên phòng hay hải đảo chắc các Ngài sẽ vui hơn nhiều.
Lên đồng nên giữ vì nó là nét văn hóa của người Việt nhưng nên loại bỏ việc đốt mã thái quá, nếu có đốt thì cũng gọi là để tượng trưng, để giữ gìn 1 chút phong tục mà thôi.
Nhìn lại các Thánh là ai, là những người yêu nước thương dân, hi sinh tính mạng vì nhân dân liệu các Ngài có phù hộ cho những đồng thầy biến chất, thiếu hiểu biết và văn hóa, chỉ chăm chăm trục lợi cá nhân hay không ?
Liệu các ngài có hành hạ những người bị các thầy phán là có đồng mà không ra trình không ? đối với các ngài mỗi người Việt Nam chính là con cháu của các ngài. Cha mẹ không bao giờ làm thế với con mình.
Còn có những người bị hành chỉ vì kiếp trước hay kiếp này phỉ báng thánh thần làm những điều trái với luân thường đạo lý nên giờ phải trả nợ.
Có những người đi hầu đồng như chạy xô, tôi đã chứng kiến mấy bà vợ các ông quan huyện ở Hà Nội họ rất nhiều tiền ... giá các Quan là họ tung tờ 500.000 VND ...
họ nghĩ mang tiền đi đút các Thánh là mọi việc tham ô tham nhũng sẽ chót lọt... Giá họ tỉnh thức theo lời của đức Phật dậy thì tốt biết bao. Lễ hầu gần trăm triệu đó nếu đem ủng hộ trẻ em nghèo thì phúc đức quả là vô lượng. Làm 1 lễ hầu đồng để thể hiện lòng thành kính với các Thánh như các Đồng Thầy Hà Nội tổ chức người nghèo sẽ không bao giờ làm được. Còn muốn thể hiện lòng thành kính với Đức Phật thì ai cũng làm được.
Thiết nghĩ ai mà đi xem bói, đi gọi vong bị các thầy phán là có Đồng này nọ thì cũng nên bình tĩnh và sáng suốt đừng sợ hãi, đừng để bị lợi dụng tiền mất tật mang. Nếu thầy có Tâm họ sẽ hành động và khuyên mình làm những cái gì ít tốn kém nhất chứ không phải mở mồm là tiền triệu. Cần phải thức tỉnh những ai chưa hiều biết về giá trị chân thực của Đạo Mẫu, đừng để Đạo Mẫu trở thành con cọp hay bị ai oán, làm mang tiếng các Thánh những người đức cao vọng trọng.
Bookmarks