Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
Đạo hữu thử suy xét nhé !! Thiên giới là dành cho ai ít dục, làm lành nhiều tránh xa cái ác ! thì trên thiên giới có cần cảnh vật rực rỡ, tiên nữ nhảy múa hát ca, rượu chè phục vụ, ăn chơi hàng ngày hàng đêm không ? Hay là nơi đó cảnh sắc dục rất ít, là nơi cô tịch, yên tĩnh, ít màu sắc, ít âm thanh, ít người, nhiều sự an lạc tồn tại ?
vậy hỏi ĐH một câu thôi: sao đức Phật lại không thuyết pháp ở cõi đó, nơi mà sự tu tập dễ hơn rất nhiều ? có vẻ như không thông minh lắm và hơi thiếu công bằng khi không thuyết pháp ở cõi đó cho người ta chứng đạo, và lại để người đó đầu thai xuống trần ?