lại nữa rồi,khi thì nói Chúa Giê Su qua Ấn Độ học Phật,khi thì nói văn hóa Ấn Độ tạp nham vào Kinh Thánh.
nếu nói Chúa Giê SU là Phật vậy hóa ra cũng là đàn em của Thích Ca à? đâu chấp nhận được !
vì Chúa Giê Su tranh luận với các thầy Ráp Ba Ngài có cả trước ông Áp Ra Ham rất nhiều.
lại có câu này trong Cựu Ước {câu này nhằm nói Đấng Mê Si A vốn không phải là dõng dõi vua Đa Vít,mà là dòng dõi theo cách nào đó thôi...}:
Vua Đa Vít một hôm chiêm bao,người nói rằng :
Đức CHúa phán cùng Chúa Thượng tôi
Bên hữu cha đây con lên ngự trị
Để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bể dưới chân con.
Còn từ Mê Sai A {phiên âm qua tiếng Việt} hoặc còn tên khác là Ki Tô,Em Ma Nu Em trong sách ngôn sứ là những lời báo trước con của Chúa sẽ giáng thế làm người.
"Người đã mang lấy các tật nguyền của ta
và gánh lấy các bệnh hoạn của ta."
"Trời cao hãy đổ sương xuống
và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội".
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks