Trích dẫn Nguyên văn bởi silicon11 Xem Bài Gởi
Bạn nên thỉnh ông Thần Tài về ( nhớ khai quang trong chùa), rồi cho ngồi chung ông Địa nhe, Thần tài giữ của cải trong gia đình đó.
Bàn thờ Phật phải trên bàn thờ Tổ tiên. Bàn thờ Táo quân thì ngay trên bếp.
Thờ vậy tạm gọi là tươm tất.
Còn việc gia cảnh bạn khó khăn không phải di việc thờ cúng đâu bạn. Các vị thần thánh khi mà bạn gặp vận xấu cũng không thể giúp bạn được đâu. Chỉ có cách tu phước, làm việc bố thí thì vận xấu bớt đi. Ngoài ra còn có thể do phong thủy nhà bạn không được tốt, nên khi gặp vận xấu của gia chủ nó lại càng xấu thêm lên.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%95_c%C3%B4ng
Người Việt có câu: "Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá", nghĩa là ở đâu có sự sống của con người thì ở đó có Thổ công cai quản. Thông thường, mỗi khi làm việc có đụng chạm đến đất đai: xây cất, đào ao, đào giếng, mở vườn, mở ruộng, đào huyệt... thì phải cúng vị thần này. Thổ Công còn được gọi Ông Địa và thờ ở dưới đất (đất phải về với đất); nhiều nơi, vì ảnh hưởng Trung Hoa còn gọi Ông Địa là Thần Tài (mọi thứ đều từ đất mà ra).