Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 37

Ðề tài: Bé gái khiến đồ đạc phát cháy ?

  1. #1

    Mặc định Bé gái khiến đồ đạc phát cháy ?

    Bé gái khiến đồ đạc phát cháy ?

    13/05/2012 3:07
    Sáng 12.5, một căn nhà trong khu tập thể A75 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình (TP.HCM) bỗng phát cháy nhưng may mắn được dập tắt kịp thời. Nguyên nhân vụ cháy được cho là xuất phát từ hiện tượng lạ của bé gái 11 tuổi trong gia đình: bé ở đâu thì đồ đạc gần đó bốc cháy.



    Chiếc tủ quần áo trên lầu bị cháy hôm qua - Ảnh: Thanh Tùng
    Anh V., bố của bé gái, kể từ nhỏ tới lớn, bé phát triển bình thường. Một tháng trở lại đây, gia đình phát hiện bé có những hiện tượng bất thường. Ban đầu, các công tắc điện bằng nhựa ở nhà bị chảy ra (giống như để gần nguồn nhiệt lớn). Tiếp theo là các thiết bị liên quan đến điện (ổ cắm điện, dây dẫn điện, cục sạc điện thoại) bốc cháy khi bé ở gần. Gia đình đưa bé sang nhà bác và cậu ở thử vài hôm xem sao, thì đồ đạc ở đây cũng bốc cháy. Đưa bé về lại nhà, đồ trong nhà tiếp tục bị cháy nên gia đình khẳng định hiện tượng cháy có liên quan đến bé.

    Tiếp tục theo dõi hiện tượng lạ
    Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, chuyên gia cảm xạ Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm cảm xạ địa sinh học, cho biết: "Chúng tôi có tiếp nhận trường hợp bé gái nói trên. Qua kiểm tra điện từ trường (đo ngay tại nhà bé) thì không có sự bất thường. Nhưng qua đo chỉ số RFI (thiết bị hiện ảnh trường cộng hưởng, cho ra thông tin chi tiết các dạng hào quang và các trường năng lượng sinh học) thì thấy nghi ngờ bán cầu não bên phải có vấn đề, nên cho bé đeo vòng đá thạch anh ở tay bên trái để tác động cân bằng cho não phải. Gia đình cho biết khi đeo vòng thì hiện tượng cháy không còn nhưng bé bị co giật, nên chúng tôi cho tháo vòng ra. Chúng tôi rất quan tâm và vẫn tiếp tục theo dõi, tìm hiểu trường hợp lạ này".

    Gia đình đưa bé đến Trung tâm cảm xạ địa sinh học (thuộc Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng, Q.Tân Bình), các chuyên gia tại đây cho bé đeo vòng đá thạch anh. Khi bé đeo vòng này thì không xảy ra tình trạng cháy nữa, nhưng bé lại bị co giật. Tháo vòng ra, co giật giảm dần, nhưng lại xuất hiện tình trạng cháy…
    Trưa 2.5, cả nhà đang ăn cơm ở tầng trệt thì nghe mùi khét ở lầu 1, chạy lên thấy khói trong tủ quần áo bốc ra, may mà gia đình dập tắt kịp. Khoảng 30 phút sau, tấm nệm ở lầu 1 cũng bốc cháy. Lúc này, gia đình quá sợ nên dọn hết các đồ đạc quan trọng trong nhà đi nơi khác, chỉ để lại bộ bàn, giường nệm, tủ âm tường trên lầu, nhưng tối đó, chiếc ghế xoay trên lầu cũng bị cháy. Giữa tuần qua, bé đang ngồi với mẹ thì chiếc áo đang mặc cũng phát cháy; bé vào nhà vệ sinh thì tấm nhựa nắp bồn cầu bốc cháy theo…
    Anh V. kể tiếp: Gia đình lo sợ nên lúc nào cũng chuẩn bị xô nước, khăn ướt, bình cứu hỏa để gần nơi bé ngủ. Nhưng hiện tượng đồ đạc bốc cháy chỉ xảy ra khi bé thức mà thôi. Sáng qua 12.5, bé lên lầu lấy quần áo giúp mẹ, khi bé vừa quay xuống thì 2 phút sau chiếc gường nệm, tủ quần áo, đồ đạc trên lầu bốc cháy dữ dội, buộc phải gọi cứu hỏa đến chữa cháy.
    “Gia đình cũng đã đưa bé đến hai BV xét nghiệm máu, khám thần kinh, mọi thứ đều bình thường. Hiện chúng tôi rất lo lắng và mong muốn các nhà khoa học quan tâm làm rõ vì sao có hiện tượng quá lạ như thế?”, anh V. bày tỏ.
    Thanh Tùng
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2
    Nhất Đẳng Avatar của NileNull
    Gia nhập
    Apr 2012
    Nơi cư ngụ
    Saigon
    Bài gởi
    1,499

    Mặc định

    Các bác tâm linh cao thủ chuẩn bị vào cuộc nhé. sẽ nhiều chuyện lạ nữa ...
    Mai tôi sẽ chết.Nên giờ tôi đang sống thực sự trong từng phút giây cho Yêu thương.

  3. #3

    Mặc định

    mình nghĩ trên dđ này có người có pp chữa cho bé
    nhất là thầy khí công
    Trân trọng

  4. #4

    Mặc định

    niệm phật ,hãy niệm phật đi
    Bậc trí như vách đá
    Gió cuồng nộ chẳng lay
    Lời tán dương phỉ báng
    Không xao gợn đôi mày

  5. #5

    Mặc định

    Cháu bé làm cháy đồ vật có "luồng hoả xà"?

    14/05/2012 1518

    Vài ngày tới, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người sẽ cử người vào nghiên cứu, tìm ra phương pháp chữa trị cho bé Th (11 tuổi), cô bé khiến đồ đạc bốc cháy mỗi khi hiện diện.




    Ông Nguyễn Phúc Giác Hải




    Sáng 14/4, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người) cho biết, ông vừa nhận được đơn của gia đình cháu bé (ở quận Tân Bình, TP.HCM) có khả năng làm đồ vật trong nhà bốc cháy, với mong muốn cá nhân ông cũng như cơ quan này vào cuộc nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ trên và tìm ra cách chữa trị cho con gái họ.

    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải khẳng định, hiện tượng cơ thể người có thể phát ra nguồn lực làm cháy đồ vật như cô bé Th là hiện tượng khoa học có thật.

    Ông Hải cho hay, những hiện tượng như vậy xảy ra không ít trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

    Theo ông Hải, thế giới có nhiều cách giải thích khác nhau về hiện tượng này. Theo quan niệm phương Tây, đây là hiện tượng "Poltergeist" (tạm dịch là "ma quấy"). Nhưng ma ở đây không có nghĩa là "con ma", mà muốn nói về một hiện tượng kỳ quái. Quan niệm phương Đông gọi đây là "luồng hỏa xà", bên Phật giáo gọi là "lửa tam muội" (tam không có nghĩa là 3).

    Các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã nghiên cứu về các hiện tượng này và kết luận, đây là hậu quả của việc cơ thể người có những thay đổi về hormon nội tiết (diễn ra mạnh ở tuổi dậy thì) gây rối loạn sự điều khiển của các trung tâm lực (gọi là Chakras).

    Điều này khiến nội năng của cơ thể quá mạnh, tích tụ dần tạo thành nhiệt, nếu phát ra được thì hạ hỏa. Một số người sử dụng các phương pháp như đeo thạch anh trên người để chặn lại luồng hỏa phát tiết, dẫn đến hiện tượng nhiệt năng quá lớn nằm trong người, gây đau đầu, thậm chí phát điên.


    Các bức ảnh gia đình bé Th. gửi ra Trung tâm

    Một vài hiện tượng như người làm dịch chuyển đồ vật, thắp sáng bóng đèn,... cũng bắt nguồn từ nguyên nhân chung như trên.

    Trả lời câu hỏi, liệu những người gặp phải hiện tượng như trên có ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ hoặc sinh lý hay không, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết, có một số phương pháp có thể khắc chế được hiện tượng kỳ lạ xảy ra trên cơ thể những người này. Trên thế giới có những trường phái (chẳng hạn như Yoga) có thể tập luyện, điều khiển được những luồng nhiệt năng trong cơ thể để sử dụng sao cho có ích. Ví dụ, người luyện Yoga có thể ngồi trên băng tuyết hàng giờ đồng hồ mà không cảm thấy rét.

    Ông Hải cho biết, một vài ngày tới, Trung tâm sẽ cử người vào nghiên cứu, tìm ra phương pháp chữa trị cho bé Th.

    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết thêm, dù khoa học chưa lý giải được nhưng thực tế cho thấy, những người gặp hiện tượng như trên thường sau đó sẽ có năng khiếu hay biệt tài nhất định.

    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải dẫn chứng một số trường hợp tương tự ở Việt Nam và thế giới.

    Ngày 18/8/1983, thế giới ghi nhận câu chuyện một cậu bé 16 tuổi ở Formia, Italia, khi vừa bước vào phòng bỗng nhiên bóng đèn vụt tắt. Cậu bé tưởng cháy bóng đèn, liền chạy sang phòng bên định lấy nến thắp. Kết quả là cầu chì tại phòng này cũng chung số phận.

    Một trường hợp tương tự tại nước Anh, từng lên truyền hình Discovery. Người đàn ông đang đi bộ trên đường bỗng tự phát hỏa, biến thành "ngọn đuốc sống", gây bỏng nặng.

    Ở Nga, từng xuất hiện một cô bé có khả năng tương tự cô bé Th. ở TP.HCM. Thậm chí cô bé người Nga bước vào phòng còn làm cho chai lọ bật nắp.

    Tại Nam Định, năm 2007, một nữ sinh đang ngồi học trong lớp bỗng dưng mái tóc bốc cháy. Lúc đầu, giáo viên, bạn bè trong lớp còn tưởng người ngồi bàn sau chọc phá. Nhưng hóa ra không phải vì hiện tượng đó cũng xảy ra nhiều lần khi cô bé ở nhà.

    Một em bé ở Hậu Lộc, Thanh Hóa từ lúc mới sinh ra đã có hiện tượng phát hỏa xuống dưới làm đôi chân bị bỏng rất nặng. Đến khi lớn lên, đi nhiều nơi chữa trị, em bé này đã dần khỏi.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  6. #6

    Mặc định

    Không khó xác định thật, giả việc "cô bé cháy đồ"

    14/05/2012 1249
    st1\:*{behavior:url(#ieooui) }(Kienthuc.net.vn) - "Việc xác định năng lượng dương hay âm không khó. Cùng với đó là xác định các dòng năng lượng khác như yếu tố cảm xạ học, điện từ trường, năng lượng tâm linh... Các yếu tố này có thể dùng máy móc để loại bỏ dần”.


    Đó là ý kiến của ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng, là đơn vị chuyên nghiên cứu, khảo sát các trường hợp đặc biệt.

    Làm thí nghiệm xác định thật hay giả

    Ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng cho hay, ông có theo dõi sự việc cô bé có khả năng làm đồ vật tự bốc cháy tại TPHCM.
    Các vật dụng trong nhà cháy được cho là do cô bé gây raÔng cho rằng, Việt Nam từ trước đến nay chưa có hiện tượng lạ theo kiểu từ làm phát cháy tương tự nhưng người tập khí công có năng lượng thì có rất nhiều như khả năng làm nhiễu sóng ti vi, hút vật nặng...
    Để xác định năng lượng trong người cô bé này cần có hàng loạt thí nghiệm với nhiều vị trí, gia đình khác nhau. Quá trình thí nghiệm này nhằm mục đích xác nhân đó là cháy giả hay cháy thật. Vì thế, cần có sự giám sát, quay phim chụp ảnh cụ thể. Nếu thực cần đưa ra các hội thảo khoa học xác minh nguyên nhân...

    Về việc, hiện nay nhiều người lo lắng khả năng khó xác định năng lượng của cô bé đó là năng lượng âm hay năng lượng dương, theo ông Khanh, không quá khó, chưa nói là dễ.
    Bên cạnh xác định đó cũng là một phương pháp khoa học theo cách loại trừ để khử dần các yếu tố liên quan. Cụ thể, để xác định năng lượng do cảm ứng điện từ hay năng lượng vô hình có thể dùng máy móc.

    Năng lượng dương do đột biến gen

    Với năng lượng do cảm ứng điện từ hay còn gọi là năng lượng dương, chúng ta cần có cách nghĩ cũng phải khoa học tránh suy diễn. Con người vốn dĩ là một cấu thể với gen, tế bào.
    Trong những con người khác nhau có thể có những khả năng đặc biệt, hay còn gọi đó là những trường hợp đột biến gen. Đây cũng là lý do lý giải vì sao có những người có khối u lên đến hàng tạ trên cơ thể hay hút được nam châm, vật lạ hay sờ vào điện không bị giật...
    Với trường hợp năng lượng dương có khả năng làm c
    háy có thể tương tự hiện tượng năng lượng sét hòn. Tức khi năng lượng này đến vào đâu sẽ phát sinh hiệu ứng gây cháy nổ.

    Để xác định năng lượng dương có thể dựa vào các máy móc khoa học. Cụ thể, để làm dây điện cháy cần có lượng nhiệt, điện thế lớn mới có khả năng làm cháy. Với máy đo vạn năng, các nhà khoa học có thể đo được điện năng, von kế, ampe kế...

    Các kim giây ở đây rất nhạy, máy được đưa từ xa lại gần. Chỉ cần có điện năng, máy sẽ báo ngay lập tức. Trường hợp máy này không chạy tức không có sự tác động vào hệ thống điện. Nếu dòng điện lớn, máy sẽ tự ngắt nên rất an toàn...
    Khi đã xác định được năng lượng dương thì sẽ nghiên cứu sâu hơn nhằm đưa ra lời giải thích đáng tin cậy. Nhưng cũng cần tính bài toán, nếu không có năng lượng dương, đồng nghĩa đó là năng lượng âm thì cần mời các nhà nghiên cứu ngoại cảm để phân tích...
    Vân Đài





    .
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  7. #7

    Mặc định

    Căng thẳng bao trùm nhà cháu bé làm đồ vật tự cháy

    15/05/2012 0749

    - Ngày 14/5, căn nhà nơi cô bé Th (11 tuổi) có khả năng gây cháy ở tại Khu tập thể A75, đường Bạch Đằng, Q. Tân Bình (TPHCM) bao trùm không khí căng thẳng.

    Chị Lê Thị H. mẹ của bé liên tục thở dài: gia đình đang rất mệt mỏi. Chúng tôi đã thông tin về tình trạng của bé sang cả những cơ quan, đơn vị liên quan đến vấn đề này có quen biết bên nước ngoài. Mấy hôm nay cháu vẫn đi học bình thường nhưng tôi luôn thấp thỏm chờ tin tức ở trường của cháu, và mong sao không có vụ hỏa hoạn nào xảy ra khi cháu ở trường.


    Mẹ cháu Th. chỉ cho phóng viên xem dấu vết của hiện tượng cháy
    Hiện tượng lạ chưa từng gặp bao giờ

    Chị Hương kể: “Cách đây khoảng 1 tháng nhà bắt đầu có hiện tượng chập điện, các cầu giao trong nhà cứ liên tục bị cúp. Hiện tượng này kéo dài khoảng 1 tuần. Trong thời gian này, tôi cho thợ điện kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong nhà nhưng không phát hiện có dấu hiệu chập cháy.

    Tuần tiếp theo bắt đầu xuất hiện hiện tượng cháy, bắt đầu là các cục sạc điện thoại Nokia (chỉ cháy sạc Nokia), rồi đến ổ cắm và công tắc điện trong nhà. Hiện tượng cháy này diễn ra trong khoảng thời gian 1 tuần (đầu tiên là các công tắc và ổ cắm bị sủi lên giống như bị hơ lửa từ bên ngoài, sau đó cháy từ bên ngoài vào trong. Bên trong các đầu dây và các điểm tiếp xúc không hề có hiện tượng bị chập.

    Gia đình tôi cho mời nhiều lần thợ điện đến kiểm tra và sửa chữa nhưng đều không tìm ra nguyên nhân. Cẩn thận hơn, chúng tôi còn mời chuyên gia của công ty Điện lực TPHCM xuống kiểm tra và cũng không có kết qủa. Tất cả họ đều khẳng định là hiện tượng cháy này không phải do chập hay phóng điện và cho rằng đây là hiện tượng lạ chưa từng gặp bao giờ.

    Sau đó, hiện tượng cháy vẫn diễn ra liên tục, hết ổ điện này đến ổ khác. Để sửa chữa những chỗ bị cháy, gia đình đã gửi cháu sang nhà bác. Cháu ở đây hết ngày thứ nhất sang ngày thứ 2 thì xuất hiện hiện tượng cháy giống ở nhà, cũng bắt đầu là xạc điện thoại và sau đó là các ổ cắm và công tắc.

    Lúc đầu gia đình cũng chỉ nghĩ đó là hiện tượng trùng hợp ngẫu nhiên nên không ai để ý. Sau đó lại tiếp tục chuyển cháu sang nhà cậu. Khi cháu sang được khoảng 2 tiếng, nhà cậu lại xuất hiện hiện tượng cháy và cũng bắt đầu là các xạc điện thoại và sau đó là công tắc và ổ cắm. Lúc này, gia đình bắt đầu nghi nghờ là hiện tượng cháy có thể do cháu Th. gây ra nhưng không biết nguyên nhân từ đâu.

    Không can thiệp được bằng y học

    Chúng tôi đã đưa cháu ra trung tâm Cảm xạ học để kiểm tra và được BS Dư Quang Châu kiểm tra bằng máy đo. Theo nhận định của BS Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm cảm xạ địa sinh học, do người cháu phát ra từ trường và GS đã cho cháu đeo một chiếc vòng bằng đá Thạch Anh vào tay để “chấn” không cho từ trường phát ra.

    Sau khi cháu về nhà sinh họat bình thường được khoảng 2 ngày (trong 2 ngày này không xảy ra hiện tượng cháy) nhưng sang ngày thứ 3, cháu bắt đầu bị lên cơn co giật giống như bị điện giật. Gia đình đã đưa bé Th. vào bệnh viện Chợ rẫy cấp cứu, và bệnh viện trả lời là không can thiệp được bằng y học. Sau khi tháo chiếc vòng Thạch Anh ra đến nay cháu không bị co giật nữa.

    Ngay cả cơ quan điện lực cũng bất lực trước hiện tượng này
    Ngắt toàn bộ điện trong nhà vì sợ hỏa hoạn

    Chị H buồn bã: “Có bệnh thì vái tứ phương”, ai chỉ gì làm nấy, chỉ mong sao con gái được khỏe mạnh như trước đây. Vừa qua, chúng tôi có cho cháu đi nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tại Vũng Tàu nhằm thay đổi môi trường và sinh hoạt, cũng một phần là được một số người quen giới thiệu chỉ cách cho cháu ra tắm biển ngâm chân dưới cát để xả bớt điện ra ngoài.

    Trong thời gian ở tại Vũng Tàu, hiện tượng cháy đã xảy ra 3 lần tại khách sạn nơi gia đình nghỉ. Nguyên nhân đều từ chiếc điện thoại trong toilet, may mà phát hiện sớm nên không có vấn đề gì.

    10h30 ngày 7/5, cháu trở về nhà thì đến khoảng 11h chiếc quần đùi cháu lấy ra từ trong tủ để thay bốc cháy, sau đó là chiếc nệm Kimdan cũng bốc cháy, may mà phát hiện kịp. Đến 11h30 cả nhà đang ăn cơm trong bếp thì thấy có mùi khét và lên lầu kiểm tra thì phát hiện quần áo của cháu ờ trong tủ bằng gỗ đang cháy. Cứ như thế liên tục các đồ đạc trong nhà thay nhau tự nhiên bốc cháy.

    Hiện nay gia đình đã sơ tán tất cả đồ đạc mang đi gửi ở nhà anh em họ hàng. Trong nhà duy nhất chỉ còn 1 cái chiếu và cái quạt cùng 2 bộ bàn ghế bằng gỗ là chưa cháy. Chiếc áo cháu đang mặc trên người cũng bị cháy luôn. Đỉnh đểm là sáng 12/5 toàn bộ lầu 3 của gia đình bị cháy.

    Chị Nguyễn Thị Ng, bác của cháu Th dẫn chúng tôi lên hiện trường cháy tại các phòng ngủ vẫn còn mùi khét lẹt. Tất cả ổ điện ở phòng của bé Th đều cháy hết. Chị Ng chỉ vào chiếc tủ quần áo cháy đen cho biết: ngày 12/5 cháy kinh khủng nhất, tôi nhớ hôm đó bé nói lên lấy quần áo thay và thế là toàn bộ phòng này bốc cháy. Chiếc quạt trần nổ rơi bắn tung tóe, chiếc tủ quần áo bốc lửa ngùn ngụt. Cứ chỗ nào bé đi đến mà có ổ điện là bốc cháy. Bây giờ thì đã ngắt toàn bộ điện trong nhà vì sợ hỏa hoạn.

    Chị H cho biết, chị sinh được một gái, một trai. Bé Th là con lớn, từ ngày sinh ra bé Th không có biểu hiện gì bất thường cả. Trước đây, có lần cháu bị ngã vỡ xương đá trong đầu nhưng điện não, kiểm tra thấy sức khỏe của cháu bình thường. Vết ngã đó đã lành không ảnh hưởng gì tới sức khỏe hiện tại của bé.

    Thời gian gần đây, bé hay bị dị ứng nhưng từ sau khi gây cháy tới nay thì không thấy bị nữa. Mấy buổi nay cháu Th đi học bình thường tại một trường Quốc tế. Ở trường, bé đi tới đâu đều có người theo giám sát, kể cả vào nhà vệ sinh vì sợ cháy nổ.

    Chị H. lau vội nước mắt: Cháu đang tập trung học để thi. Cháu còn bé nên chúng tôi không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ . Chúng tôi chỉ mong các nhà khoa học, các đơn vị nghiên cứu đã có kinh nghệm xử lý những trường hợp như thế này giúp đỡ cháu và gia đình chúng tôi thoát khỏi tình trạng này sớm lúc nào tốt lúc đó.

    Theo GS.TS Đái Duy Ban, nguyên giám đốc Trung tâm nghiên cứu Hóa Sinh ứng dụng, Viện Khoa học Việt Nam, có một số người có khả năng đặc biệt như làm đồ vật phát cháy. Yếu tố dẫn đến khả năng này có thể do biến đổi năng lượng nội tâm phát sinh trong cơ thể con người hoặc do biến đổi gen phi vật thể. Tức khả năng chuyển hóa năng lượng thành nhiệt độ.
    Gen ở đây được hiểu là tế bào tự thân, không có khả năng di truyền. Gen có những thay đổi do môi trường mà người đó tiếp xúc. Gen này tùy vào cơ địa từng người mà không phải ai cũng có khả năng đặc biệt này.
    Cũng theo GS Đái Duy Ban, đối với một người đã có khả năng đặc biệt, sự thay đổi do yếu tố môi trường, tâm sinh lý đóng vai trò đặc biệt làm phát huy khả năng đó. Người vốn có cơ địa phát nhiệt đến tuổi dậy thì, hoạt động sinh lý mạnh cũng là yếu tố dẫn tới phát hỏa. Hay môi trường sinh hoạt bị gây ức chế, bực bội, thậm chí thời tiết nóng... cũng dẫn đến khả năng đồ vật bị đốt cháy cao.

    Vì thế, trước mắt cần loại bỏ các yếu tố điều kiện để trẻ lấy lại trạng thái bình thường. Như giúp trẻ thấy thoải mái bằng cách an ủi, động viên trẻ, để trẻ ở trong phòng có khả năng cháy thấp...

    Theo TS Nguyễn Ngọc Mai, Viện nghiên cứu con người, t
    rong truyền thuyết xưa cũng đã có nêu ra những trường phái khí công có khả năng làm cháy đồ vật xung quanh chỉ bằng ánh mắt.
    Và trong thực tế, các thiền sư Ấn Độ, Tây Tạng khi luyện khí công đến mức thượng thừa cũng đã đạt được trình độ tương tự.
    Điều này trong nghiên cứu tâm linh có quan niệm rằng, dọc đốt sống con người có những huyệt đạo. Và ở đốt sống cuối cùng, tức xương cụt, được nén lại như một điểm sa luân. Khi người tập khí công đạt đến một trình độ nhất định sẽ khai mở được điểm này để tạo nên những yếu tố bất bình thường.
    Trước đây ở Trung Quốc cũng có trường hợp được xem là khai mở được tiềm năng để tạo nên những năng lượng riêng, đó là nhân vật Tường Linh. Cô này dùng ánh mắt nhìn cá thì cá chết.

    Ông Doãn Phú, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, xác nhận, đúng là con người có khả năng đốt cháy đồ vật bằng sờ, ánh mắt... Tuy nhiên tỉ lệ người có khả năng này rất ít, chiếm khoảng 1:10 triệu người.

    Vân Đài (ghi)

    Quỳnh Hương
    Last edited by Bin571; 15-05-2012 at 09:18 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  8. #8

    Mặc định

    'Bé gái có khả năng phát ra năng lượng là hiện tượng kỳ lạ'

    Chiều 15/5, sau buổi làm việc với gia đình bé gái "phát năng lượng gây cháy", Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, đứng đầu đoàn nghiên cứu nhận định, cô bé thực sự là một hiện tượng kỳ lạ nên cần xem như một "tài sản quý".


    Theo ông Hùng, trên thế giới từng có trường hợp một phụ nữ người Pháp dùng mắt điều khiển nội năng để đốt cháy một đống khoai tây ẩm ướt. Tuy nhiên khả năng này ở bé Thùy (TP HCM) gần như là thiên bẩm. Cháu hoàn toàn không tập trung tư tưởng, trong khi vẫn sinh hoạt bình thường mà hiện tượng cháy xảy ra xung quanh ở mọi thời điểm khác nhau.
    Ông Hùng cho rằng chưa từng xảy ra trường hợp tương tự trên thế giới.

    Trả lời báo chí sau buổi làm việc với gia đình bé gái có "khả năng phóng hỏa", Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết nên xem cô bé là một tài sản quý và không nên kỳ thị. Ảnh: T.T.


    "Chúng ta đang sở hữu một tài sản rất quý. Cô bé xuất hiện rất đặc biệt, chúng ta không nên coi thường. Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp khoa học, thậm chí dùng lá số tử vi để xem cháu sinh vào ngày giờ nào và tiến hành những khám nghiệm lâm sàng như lấy mẫu máu, mẫu da để xét nghiệm", ông Hùng phát biểu.

    Trò chuyện với đoàn cán bộ nghiên cứu, bé Thùy cho biết em thích học môn Anh văn và mong ước làm việc trong lĩnh vực sinh học phẫu thuật.

    Cô bé 11 tuổi cho biết, lúc bình thường trong người em chỉ cảm thấy hơi nóng, nhưng mỗi lần mệt mỏi và cảm nhận nhiệt độ cơ thể tăng rõ rệt là có vật dụng bốc cháy.

    Kết quả những bức ảnh chụp RFI (thiết bị hiện ảnh trường cộng hưởng, cho ra thông tin chi tiết các dạng hào quang và các trường năng lượng sinh học) cho thấy, bán cầu não phải của bé Thùy có hào quang rất lạ và không ngừng phát triển. Theo ông Hùng thì việc hiện tượng bán cầu não phát triển mạnh thường gắn liền với khả năng tư duy trừu tượng, tôn giáo tâm linh, triết học hoặc nghệ thuật, hội họa...

    "Chỉ những nhà tu hành, triết gia, họa sĩ mới xuất hiện hiện tượng đó, nhưng khi chúng tôi hỏi thì cháu nói không hề có khái niệm gì về những lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành đo và chụp hào quang bằng các thiết bị máy móc hiện đại để theo dõi", ông Hùng nói.


    Hiện trường vụ cháy tầng 3 nhà bé Thùy hôm 12/5. Ảnh: T.T.


    Các nhà chuyên môn cũng không loại trừ khả năng điều kiện môi trường, từ trường trong khu vực gia đình sinh sống ảnh hưởng đến cơ thể của bé Thùy. Tuy nhiên thực tế khi cô bé đi học bằng xe bus thì chỗ ghế em ngồi cũng bốc cháy, đồ đạc trong lớp học cách nhà mấy cây số cũng phát hỏa. Vì thế để theo dõi tình hình, đoàn cán bộ nghiên cứu sẽ cử người đưa rước bé Thùy đi học để ghi nhận diễn biến trực quan.

    Bé Thùy cho biết ban đầu em cũng lo lắng vì sợ mọi người xa lánh nhưng bây giờ đã yên tâm hơn vì bạn bè và người xung quanh đã thông cảm cho mình. Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cũng lưu ý, cộng đồng nên xem bé như một trường hợp đặc biệt, "một tài sản quý" chứ đừng nên vì thế mà xa lánh hay kỳ thị bé.

    Ông Hùng nhìn nhận: "Đây là một trường hợp rất lạ chưa từng gặp bao giờ nên chúng tôi chưa thể cho biết khi nào có kết quả chính thức".
    Khoảng một tháng qua, trong nhà và những nơi bé Thùy đến thường xuyên xảy ra những vụ cháy đồ đạc một cách "bí ẩn". Đầu tiên là điện thoại, ổ cắm và công tắc điện, sau đó là nệm, tủ, quần áo.... bốc cháy trong cự ly bán kính 20 m tiếp xúc với cô bé.

    Đặc điểm chung của các vật bị cháy là từ từ sủi lên giống như bị hơ lửa ở ngoài sau đó bốc cháy vào trong. Tuy nhiên khi kiểm tra thì thấy các đầu dây và các điểm tiếp xúc không bị chập điện. Đỉnh điểm là vào sáng 12/5, lầu 3 căn nhà Thùy sinh sống đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
    Thi Trân
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  9. #9

    Mặc định

    Vụ bé gái gây cháy: Máy RFI đo được 'hào quang'?




    Việc Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng dùng máy hiện ảnh trường cộng hưởng (RFI) kiểm tra khả năng gây cháy của bé T., đo “hào quang” trong não làm dư luận hoài nghi.


    Thiết bị hiện ảnh trường cộng hưởng (RFI).

    Ngày 15-5, đoàn nghiên cứu của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đến nhà bé T. nghiên cứu, đo “hào quang” trong não bé T., sau đó PGS-TS sử học Nguyễn Mạnh Hùng tuyên bố bé T. là tài sản quý giá... Sau đó, nhà cảm xạ Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm Cảm xạ địa sinh học - Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho biết ngày 16-5, trường đã cử một nhà cảm xạ học đưa rước cháu T. (người có khả năng gây cháy) để theo dõi khả năng của cháu bé. Nhưng từ khi có nhân viên cảm xạ theo dõi thì không có một vụ cháy nào xảy ra.

    Dư luận hoài nghi những phát biểu của PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng và cả máy RFI.

    RFI phát hiện “hào quang” của não (!)

    Theo ông Dư Quang Châu, khi dùng thiết bị RFI đo bán cầu não của cháu bé thì phát hiện “hào quang”. Đây là biểu hiện của tuýp người thích mình đặc biệt để được nhiều người quan tâm… Do vậy không loại trừ khả năng cháu bé tự đốt cháy chứ không phải cháu có khả năng gây cháy. Ông Châu cũng cho biết về thông tin bán cầu não phải của cháu T. có vệt đỏ cho thấy não phải đang phát triển là chưa chính xác.

    Theo ông Châu, thiết bị RFI (Resonant Field Imaging) được nhập từ Mỹ do hãng ITEM (Innovation Technologies Medicine) sản xuất. Các hình ảnh trong não bộ do RFI phát hiện nhằm diễn giải chi tiết về năng lượng của não tại từng vị trí cụ thể. Máy đo chung quanh, cách bề mặt cơ thể khoảng 3 cm. Từng khu vực, máy cho các chỉ số khác nhau, thể hiện bằng 15 màu sắc. Các chỉ số sẽ được đưa vào phần mềm của máy tính để diễn giải và cho ra kết quả. Trong trường hợp cháu T., máy RFI đo “trường hào quang”.

    Chưa từng nghe nói về RFI


    PGS-TS Phạm Minh Thông, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết mặc dù đã có hàng chục năm làm công tác điều trị và giảng dạy về chẩn đoán hình ảnh trong y khoa nhưng ông chưa từng nghe về loại máy đo “hào quang” con người RFI. Ngay cả các tài liệu y khoa chính thống cũng chưa thấy nhắc đến loại máy này.

    Hiện nay, chụp cộng hưởng từ (MRI) là phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiệu quả và phổ biến trên thế giới, giúp tạo ra hình ảnh giải phẫu của cơ thể nhờ sử dụng từ trường và sóng radio. Ngày nay, MRI được sử dụng để kiểm tra gần như mọi cơ quan trong cơ thể. Theo ông Thông, việc kiểm tra cơ thể phát nhiệt có thể sử dụng các loại máy đo nhiệt bằng hồng ngoại. Với trường hợp cháu T., khó tìm được loại máy móc nào có thể đo được nguồn năng lượng trong cơ thể.

    Theo bác sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán y khoa TPHCM (Medic - một trong những cơ sở chuyên sâu về trang thiết bị kỹ thuật cao trong chẩn đoán y khoa), ông rất am hiểu về máy MRI, còn máy đo hào quang RFI thì ông rất lấy làm lạ. Cũng theo bác sĩ Hải, theo hiểu biết của ông, ở các cơ sở y tế tại Việt Nam cũng chưa từng có loại máy RFI này.

    Một số bác sĩ làm việc trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh cũng rất ngạc nhiên khi nghe nói về loại máy đo “hào quang” bởi theo họ, ngay cả trong quá trình học tập và nghiên cứu về bộ môn chẩn đoán hình ảnh cũng không có tài liệu nào nói rằng cơ thể con người có thể phát ra “hào quang” một cách tự nhiên nếu như không có tác động từ bên ngoài.

    Theo NLĐ
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  10. #10

    Mặc định

    Chuyện cô bé tự "phát cháy" là có thật!


    - Ngày 19/5, tại Bảo tàng Quân khu 7, Q.Tân Bình, TP.HCM đã điễn ra buổi Hội thảo Khoa học “Thực nghiệm về tiềm năng con người” do Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người (TT-NCTNCN) tổ chức.



    Con người có thể có năng lực siêu nhiên

    Tại buổi hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học đã một lần nữa khẳng định: "Năng lực siêu nhiên của con người là hoàn toàn có thể xảy ra".
    Lý giải cho nhận định trên, Tiến sĩ Nguyễn Phúc Giác Hải (Chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo tiềm năng con người) đã đưa trường hợp gây cháy của bé T. (đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình) làm một ví dụ cụ thể.




    Căn phòng tầng 3 bị thiêu rụi ngày 12/5


    Theo ông Hải, khi cùng các nhà ngoại cảm tới nhà xem xét hiện tượng đặc biệt của bé T. (ngày 18/5) thì cả 3 nhà ngoại cảm đều đồng nhất với quan điểm: "Năng lượng của cháu T. có khả năng đột phát tăng lên hoặc giảm xuống đột ngột".
    Theo nghiên cứu nhiều năm của các nhà khoa học, con người có một nguồn năng lượng trong cơ thể, khi gặp một tác động nào đó nó sẽ chuyển hóa thành năng lượng phát ra ngoài gọi là "hỏa xa".

    Trường hợp của bé T. chỉ là năng lượng của bé đã được giải phóng ra ngoài và gây cháy các vật xung quanh (trong bán kính khoảng 20 m2).






    Công tắc thay mới vừa bị cô bé làm cháy



    Những chuyện kỳ lạ xoay quanh cô bé "phát cháy" bắt đầu từ khi các thiết bị cầu dao trong nhà tự động ngắt điện vì có 1 nguồn điện vượt mức đi qua. Tiếp sau đó là hàng loạt vụ cháy các đồ vật trong nhà khi cô bé tiếp xúc, nghiêm trọng hơn là vụ hỏa hoạn ngày 12/5 phải nhờ tới lực lượng cứu hỏa.

    Từ khi xảy ra vụ việc, gia đình cháu bé đã liên hệ với các chuyên gia nhờ sự giúp đỡ. Hiện tại, có 2 trung tâm khoa học đang nghiên cứu hiện tượng của bé T. là: Trung tâm Cảm xạ học (ĐH QT Hồng Bàng) và Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người.

    Năng lực "phát cháy" do não quyết định

    Thực tế cho thấy từ khi sự việc kỳ lạ của bé T. được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đã gây rất nhiều tranh cãi và ý kiến trái chiều.
    Một số người đã hoàn toàn phủ nhận việc bé T. có "năng lực siêu nhiên" và cho rằng bé nghịch ngợm, tự phóng hỏa để gây sự chú ý. Một số ý kiến gián tiếp đồng tình quan điểm trên và cho rằng năng lượng của con người không thể gây cháy như vậy được.




    TS. Nguyễn Phúc Giác Hải phát biểu về vấn đề của bé T tại hội thảo


    Tuy nhiên, theo một số nhà khoa học thì con người hoàn toàn có thể có năng lực này. Theo nhà văn hóa Tâm linh Nguyễn Đức Cần, thì năng lực này được gọi là “hiện tượng điều khiển sinh học từ ra”.

    Tiến sĩ Nguyễn Phúc Giác Hải khẳng định đây không phải là trường hợp duy nhất ở nước ta cũng như thế giới, trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp đặc biệt tương tự. Cách đây không lâu là trường hợp tóc của nữ sinh lớp 11 ở Nam Định tự nhiên bị bốc cháy ở trên lớp học và cả ở nhà.
    Hay trường hợp cậu bé ở Thanh Hóa có 1 luồng nhiệt trong cơ thể chạy xuống chân khiến từ năm 2 tuổi đã phải ngâm chân trong nước lạnh, càng lớn càng trở nên nghiêm trọng khiến đôi chân bị nứt nẻ nhưng lại có năng lực chữa đau bằng cách "sờ" rất đặc biệt.
    Ở nước Ý là trường hợp một cậu bé ngồi trong căn phòng nào thì công tắc, bóng đèn, giường nệm... cháy một cháy kỳ lạ...
    Rất nhiều trường hợp "phát hỏa" mà nguyên nhân chính là nguồn "hỏa xa" thoát ra khỏi cơ thể và gây cháy.

    Lý giải cho năng lực đặc biệt trên của con người, GS.TS Bùi Ngọc Oánh (Viện trưởng Viện Khoa học phát triển nhân lực và tài năng) thì có 6 yếu tố để lý giải. Trong đó có những lý giải có tính thuyết phục như: "Con người chúng ta có bản chất điện, tập trung nhiều nhất ở não bộ. Đó là nguồn điện sinh học. Trong điều kiện thích hợp hoặc có các yếu tố tâm lý, yếu tố bên ngoài tác động thì nguồn năng lượng đó có thể phát ra ngoài".

    Ông Oánh cho rằng, não bộ của con người là một cơ quan vô cùng phức tạp và hiện nay con người vẫn chưa nắm hết được. Đặc biệt nhất là bán cầu não phải, nơi có thể tập trung rất nhiều các năng lực đặc biệt.

    Theo gia đình em bé thì khi ngủ bé T. không hề gây cháy bao giờ, điều đó chứng tỏ việc gây cháy của bé T. bắt nguồn từ sự hoạt động của não bộ vì khi ngủ não thường ngừng hoạt động.

    Nhiều nghiên cứu và thực tiễn cho thấy, năng lực đặc biệt của con người thường xuất hiện sau một biến cố nào đó của cuộc đời. Ví dụ điển hình như nhà tiên tri Vanga có năng lực dự đoán được tương lai sau khi bị bão cuốn đi và bị mù cả hai mắt. Trường hợp của bé T. cũng từng gặp tai nạn nghiêm trọng khi lên 3 khiến đầu cô bé bị va đập rất mạnh.

    Dù hiện tượng của bé T. vẫn cần nghiên cứu thêm, tuy nhiên TS. Nguyễn Phúc Giác Hải khẳng định: "Em bé có khả năng tạo ra năng lượng một cách tự phát và gây cháy đồ vật".
    Theo các nhà ngoại cảm thì bé T. có thể là một tiềm năng mới được phát hiện.
    "Nếu được điều chỉnh và tiết chế phù hợp thì năng lực này của bé T. có thể giúp ích được cho con người trong cuộc sống" - một hòa thượng cho biết.
    Hiểu Minh
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  11. #11

    Mặc định

    Cháu bé “gây cháy”: Nghi vấn dùng… bật lửa

    Tất cả vật dụng bị cháy đều nằm trong tầm tay của cháu bé. Hộp quẹt “khò” do Trung Quốc sản xuất, to hơn hộp quẹt gas bình thường một tí, hình bầu, có năm chấu nằm trên vị trí ngọn lửa.

    Sáng 20-5, trao đổi riêng với Pháp Luật TP.HCM, ông Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Cảm xạ địa sinh học - Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM), khẳng định trung tâm và trường không tiếp tục tham gia nghiên cứu khả năng gây cháy của cháu T. nữa. Theo ông Châu, nguyên nhân ngừng việc này là do trung tâm không đủ chuyên môn, trình độ.

    Cháu T. nghịch ngợm

    Ông Châu cho biết qua tiếp xúc, ông nhận thấy cháu T. lanh lẹ, nghịch ngợm. Hơn nữa, quan sát vật dụng bị đốt cháy như ổ điện, quạt đứng, máy nước nóng, nệm…, tất cả đều nằm trong tầm tay của cháu. Đối với nắp bồn cầu, nếu cháu T. có khả năng đốt cháy thì phải cháy từ trên xuống, đằng này lại cháy từ dưới lên. Với lại cháu T. luôn là người phát hiện ra cháy đầu tiên. “Xâu chuỗi những sự kiện trên, tôi cho rằng các vật dụng bị cháy là do cháu T. đốt để thu hút mọi người quan tâm” - ông Châu nêu quan điểm.

    Theo ông Châu, “đồ chơi” cháu T. dùng để đốt có thể là hột quẹt “khò” của Trung Quốc, bán đầy ngoài đường, nhỏ gọn, dễ giấu trong túi áo quần, cặp xách... “Lửa hộp quẹt màu xanh, rất nóng, dễ làm cháy các vật dụng bằng nhựa, gỗ…” - ông Châu nói rõ.

    Theo ông Châu, gia đình cháu T. khẳng định vật dụng bị cháy là “do cháu có khả năng gây cháy” nhưng ông không tin vì không tận mắt chứng kiến. “Gia đình cần mời các chuyên gia đầu ngành về y học, vật lý, điện, hóa học… nghiên cứu một cách khoa học, nghiêm túc thì mới có thể tìm được nguyên nhân gây cháy chính xác. Nếu kết quả chỉ dựa vào suy đoán, cảm nhận thì vụ việc trở thành… dở hơi, hoang tưởng!” - ông Châu nhìn nhận.

    Nên đưa cháu T. đến chuyên gia tâm lý

    Trên góc độ tâm lý trẻ em, ThS tâm lý học Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tâm lý và Truyền thông cộng đồng, nhận xét: “Trẻ ở độ tuổi trên 10 luôn muốn tự khẳng định chính mình, muốn thu hút sự quan tâm của người khác. Có em tự khẳng định bằng cách học giỏi hoặc biểu hiện những tài năng bẩm sinh. Nhưng cũng có em muốn thu hút sự chú ý của người khác, muốn bộc lộ cái tôi của bản thân bằng cách tinh nghịch, quậy phá, đánh nhau hoặc tạo ra những sự việc quá mức…

    Cũng có trường hợp trẻ thiếu sự quan tâm, yêu thương của gia đình nên tạo ra những vụ việc khác lạ để lôi kéo sự chú ý của cha mẹ, người thân. Nguyên nhân khiến trẻ rơi vào trường hợp nghịch phá, gây ra sự việc khó ngờ là do trẻ bị rối loạn hành vi, rối nhiễu tâm lý. Nếu không ngăn ngừa kịp thời sẽ gây hậu quả xấu. Trong những trường hợp nêu trên, cha mẹ cần đưa trẻ đến chuyên gia tâm lý để được tư vấn và trị liệu”.
    Hộp quẹt “khò” Trung Quốc có khả năng đốt cháy vật dụng bằng nhựa, gỗ. Ảnh: PLTP

    Hộp quẹt “khò” do Trung Quốc sản xuất, to hơn hộp quẹt gas bình thường một tí, hình bầu, có năm chấu nằm trên vị trí ngọn lửa, có bán rộng rãi ở các tủ thuốc lá và những người bán dạo, giá 7.000-10.000 đồng. Trong khi lửa hộp quẹt gas màu đỏ thì lửa hộp quẹt “khò” màu xanh. Hộp quẹt này lửa mạnh nên vừa đi đường vừa quẹt hút thuốc lá vẫn được. Người bán cho biết nhiều người mua hộp quẹt này để “khò” sạch lông trâu, bò, heo nằm gần móng. Cũng có người dùng đốt mềm đầu nhựa để gắn chặt vào ống nước.

    Sáng 20-5, đoàn công tác của quận Tân Bình (TP.HCM) đã đến gia đình cháu T. để trao đổi những vụ việc liên quan. Theo bà Lê Thị Kim Thúy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tân Bình, gia đình cháu T. mong muốn các nhà khoa học nghiên cứu, sớm tìm nguyên nhân gây cháy và có hướng giúp đỡ để cháu trở về cuộc sống bình thường.

    (Theo PLTPHCM)

    Nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/730...--bat-lua.html
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  12. #12

    Mặc định

    Trong các truyện về Tây Tạng kỳ bí có chuyện các tu sĩ dùng lửa tam muội để sưởi ấm thân mình lúc thiền định khi bên ngoài nhiệt độ xuống thấp.
    Nhưng lửa tam muội thì không nghe nói đốt cháy vật thể bên ngoài.
    Còn chuyện đứa bé này thì bó tay, trừ khi là Lạt ma tái sinh, nhưng dù còn lửa tam muội cũng không làm cháy đồ vật xung quanh được.
    Các nhà khoa học làm thì nghiệm thì cũng cần có các thí nghiệm chính xác, thuyết phục chứ đừng làm kiểu " phát minh ra máy phát điện chạy bằng nước"....
    Người Việt rảnh quá, để thì giờ làm việc khác có ích hơn.

  13. #13

    Mặc định

    Mời bác sĩ tâm lý vào cuộc vụ bé 'gây cháy'

    Gần một tuần quan sát hiện tượng hỏa hoạn ở nhà bé gái "gây cháy", các nhà khoa học Đại học Hồng Bàng cho biết, không nhận thấy điều gì khác thường nên ngỏ ý với gia đình mời bác sĩ tâm lý vào cuộc để giúp đỡ cô bé.


    "Vừa qua chúng tôi đã cử một nhà cảm xạ học và một y sĩ theo dõi, đồng thời đến nhà đưa cháu đi học. Tuy nhiên qua quan sát của cán bộ thì các vụ cháy có vẻ như xuất phát từ một tác nhân khác chứ không phải do năng lượng trong cơ thể cháu bé", đại diện đoàn khoa học cho biết.

    Từ việc quan sát hiện trường các vụ cháy quần áo, công tắc điện, dây điện, giường, tủ... ở nhà bé Thùy, ông Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Cảm xạ địa sinh học, Đại học Hồng Bàng, phỏng đoán nguyên nhân các vụ hỏa hoạn trên có thể là do bé Thùy "tự đốt" các đồ vật bằng một loại hộp quẹt đặc biệt.

    Tuy nhiên ông Châu cũng thừa nhận mọi sự mới chỉ là giả thiết chứ chưa "bắt được quả tang" nên không thể khẳng định chắc chắn.
    Từ nhận định này, nhóm nhà khoa học Hồng Bàng cho biết sẽ rút lui để nhường chỗ cho các chuyên gia khác tiếp tục nghiên cứu vụ việc. "Chúng tôi cũng đề nghị gia đình đưa cháu bé đến gặp bác sĩ tâm lý để tìm hiểu xem có phải do cháu nghịch ngợm hay thích gây sự chú ý nên mới tự đốt không", đại diện nhóm phát biểu.



    Nhiều nhà khoa học đã đến nhà bé Thùy để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Ảnh: T.T.


    Sự kiện bắt đầu khoảng một tháng qua, trong nhà và những nơi bé Thùy có mặt thường xuyên xảy ra hiện tượng cháy đồ đạc một cách "bí ẩn". Các vật dụng cháy như công tắc điện, dây điện, giấy, quần áo... đều bị chảy ra như hơ lửa ở ngoài trước khi bốc cháy vào trong. Đỉnh điểm vào ngày 12/5, toàn bộ lầu 3 căn nhà nơi gia đình bé sinh sống đã bị thiêu rụi.

    Đưa Thùy đi "trú" ở đâu thì hiện tượng cháy vẫn tiếp tục xảy ra ở đó, gia đình cho rằng nguyên nhân hỏa hoạn có liên quan đến cô bé. Nhiều nhà khoa học cũng vào cuộc nghiên cứu.

    Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP HCM cũng xác định, nguyên nhân vụ cháy lầu 3 nhà bé Thùy (quận Tân Bình, TP HCM) hôm 12/5, là do chập điện. Cụ thể, kiểm tra hiện trường cho thấy dây dẫn của chiếc điện ngủ trong phòng có dấu hiệu nóng chảy, vỏ nhựa sùi lên.
    "Qua quan sát chúng tôi cho rằng nguyên nhân là do chập điện đến cháy chiếc giường nệm rồi lan sang các vật dụng khác", một cảnh sát chữa cháy nhận định.

    Người nhà của Thùy không phủ nhận kết luận của cơ quan chức năng nhưng vẫn khẳng định các vụ cháy "liên quan" đến bản thân bé. "Từ tháng trước bắt đầu xảy ra các vụ cháy nhỏ chúng tôi đều tự dập tắt nhưng cho đến khi cháy lớn quá phải nhờ đến cảnh sát. Bản thân vợ chồng tôi đã đặt ra rất nhiều nghi vấn và tự mình kiểm chứng thì thấy rõ ràng con bé ở đâu cháy ở đó, mặc dù đã cất hết hộp quẹt và những vật dụng phát lửa", ông bố trẻ nói.

    Anh Vũ - cha cháu bé cũng khẳng định con gái mình không thể giấu hộp quẹt trong người để "làm trò". Theo anh, ngoài quần áo, bàn tủ, công tắc điện bị cháy còn có những chiếc đèn trên trần nhà, quạt treo tường và dây điện mà người lớn phải bắc thang mới leo tới nên trẻ con không thể lên đó đốt.

    Anh kể: "Có lần tôi cũng thử dùng hộp quẹt đốt một chiếc công tắc và ống dẫn máy nước trong 1-2 phút vẫn không thể cháy như thế được".


    Một nhóm nhà khoa học vật lý đã tiến hành đo điện trở trên da cô bé nhưng vẫn chưa thấy điều gì khác thường. Ảnh: T.T.


    Đã có ít nhất 3 đoàn khoa học đến nhà anh Vũ nghiên cứu hiện tượng cháy "bí ẩn" này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa ai đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Dự kiến sắp tới sẽ có một nhóm nhà khoa học Israel chuyên nghiên cứu về năng lượng sẽ đến TP HCM để tìm hiểu vụ việc.

    Tại hội thảo "Khoa học thực nghiệm về tiềm năng con người hôm 19/5, ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng của con người (thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) khẳng định, trong cơ thể bé Thùy có một luồng năng lượng không ổn định. Khi nguồn năng lượng này lên cao thì chính là lúc em "phát hỏa".

    Đoàn đã đề xuất giải pháp "khai thông nguồn năng lượng" trong người bé và đang chờ sự đồng thuận từ phía cha mẹ em.

    Quan tâm về phương diện khác, ông Nguyễn Trung Nguyên, chuyên viên tâm lý trị liệu người lớn và trẻ em, Viện Nghiên cứu tâm lý học thực hành cho rằng, vẫn còn "quá sớm" để đưa ra kết luận là bé Thùy có "khả năng đặc biệt" hay không.

    Không phủ nhận ở lứa tuổi dậy thì, trẻ thường có những mơ mộng nhất thời hay muốn nổi tiếng nên có thể làm những điều dại dột, song theo ông Nguyên, đứa trẻ 11 tuổi còn quá non nớt để phải hứng chịu búa rìu dư luận. Vấn đề này dường như chưa được các nhà khoa học quan tâm trong quá trình nghiên cứu.

    "Một nghiên cứu khoa học cần được tiến hành trong thời gian dài, nhất là nghiên cứu về một con người, không thể công bố tùy tiện. Trong thời gian qua bản thân bé gái và gia đình đã bị quá nhiều xáo trộn và căng thẳng. Vì thế cần phải có một bác sĩ tâm lý vào cuộc giúp họ ổn định tâm lý để tránh hệ lụy đáng tiếc", ông Nguyên nói.

    Cũng theo ông Nguyên, tốt nhất trong thời kỳ "tranh tối tranh sáng" hiện nay thì các nhà khoa học muốn công bố bất kỳ luận điểm nào phải được sự thẩm định của hội đồng khoa học phản biện. Song dù thế nào đi nữa cần phải đảm bảo sự an toàn về sức khỏe, tâm lý cho những người liên quan.
    "Dù cho cô bé có năng lực đặc biệt hay không thì em vẫn phải được sống một cuộc sống bình thường như mọi người. Nếu phát hiện em có năng lực đặc biệt đi nữa thì điều quan trọng nhất vẫn là dạy em sử dụng năng lượng đó như thế nào có ích chứ không phải tung hô em như một ngôi sao", ông Nguyên đúc kết.
    Thi Trân
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  14. #14

    Mặc định

    Tiến sĩ Khải Ozon làm "thực nghiệm" về cô bé "gây cháy"


    1500 22/05/2012






    Sau khi tự làm thí nghiệm nhằm lý giải về "thủ phạm" gây cháy trong tất cả các vụ hỏa hoạn tại nhà cô bé B.T., TS Vật lý Nguyễn Văn Khải cho rằng bé T. là thành phần "ngoại phạm". Không có chuyện cô bé có "nguồn nội năng đặc biệt". Thực hư như thế nào chỉ có gia đình bé T. mới trả lời được…



    Báo CAND tiếp tục có bài phản ánh ngày 21/5 về việc "chưa thể khẳng định cô bé 11 tuổi là thủ phạm gây cháy". Để cung cấp thêm một góc nhìn khác về hiện tượng cô bé gây cháy, chúng tôi cũng đăng tải ý kiến cá nhân của TS Vật lý Nguyễn Văn Khải đã tự làm thí nghiệm nhằm lý giải về "thủ phạm" gây cháy trong tất cả các vụ hỏa hoạn tại nhà cô bé B.T. trong khoảng 1,5 tháng nay. Lý giải này đã đưa ra khá nhiều câu hỏi nghi vấn qua hàng loạt phân tích một cách khoa học từ tiến sĩ Khải ozon mà ông cho rằng vì cô bé "gây cháy" trái với tự nhiên.

    Cô bé là "ngoại phạm"?

    Thông qua những hình ảnh chụp lại và "cốt truyện" từ phía gia đình cô bé B.T. trên báo chí, TS Khải đã tự làm một số "thực nghiệm" ngay tại nhà mình. Trong đó thí nghiệm (TN) 1: để một đống quần áo trong tủ gỗ. Ném một que diêm cháy dở vào đống quần áo theo hướng phía trước cửa tủ. Đóng tủ lại; TN 2: Dùng que diêm cháy dở ném vào quần áo trong tủ theo chiều thẳng đứng từ trên xuống. Tủ đóng; TN 3: Ném que diêm cháy dở vào đống quần áo theo chiều từ dưới lên. Tủ đóng.

    Ngoài ra tiếp tục dùng một điếu thuốc lá cháy dở, một đoạn than bìa đang cháy đỏ rực ném vào tủ quần áo. Tất cả các trường hợp trên đều có chung kết quả: đống quần áo trong tủ cháy và những quần áo bên ngoài cháy trước, bên trong cháy sau. Việc cháy to hay nhỏ phụ thuộc vào cánh cửa tủ mở hé ít hay nhiều (để lấy oxy).





    Gia đình bé T. trả lời báo chí sau vụ cháy ngày 18/5.


    Một "thể nghiệm" khác: đốt một hòn gạch lên 600oC. Đặt 3 miếng vải chồng lên cục gạch này. Lập tức khu vực viền xung quanh nơi tiếp xúc cục gạch cháy. Cháy miếng vải đầu tiên tiếp xúc gạch, sau đó miếng vải ở giữa, rồi cháy miếng vải xếp trên cùng. Riêng miếng vải ở giữa cháy rất ít. Do nhận được không khí ít nhất vì bị chèn 2 miếng vải trên, dưới.

    Theo TS Khải, các TN trên để lý giải về vụ cháy tại tủ quần áo ngày 18/5 khi nhà ngoại cảm "đang làm việc" tại nhà bé T. sẽ theo đúng trình tự xảy ra như vậy. Cháy bên ngoài trước, cháy quần áo bên trong sau. Và không thể có chuyện chỉ có 2 chiếc quần áo cháu T. cháy. Như vậy vụ tủ quần áo cháy ngày 18/5 không thể do cháu T. gây ra mà do người nào đó đã ném vật gây cháy vào trong tủ, sau đó đã xóa toàn bộ dấu vết hiện trường.
    Xâu chuỗi lại vụ việc ngày 18/5 khi PV Báo CAND cùng một số báo khác đứng ngoài cửa nhà A75… đợi gặp gỡ nhóm nhà ngoại cảm thì ghi nhận có khá nhiều người nhà bé T. ra vào.

    Còn về thí nghiệm "hòn gạch" với 3 miếng vải lý giải cho vụ cháy khi bé B.T. cùng các bạn trên ôtô tới trường học mà gia đình cho rằng bé T. gây cháy ghế nệm nơi cháu ngồi. TS Khải kết luận: Câu chuyện bé T. gây ra vụ cháy trên ôtô là "không có thật".

    Riêng các vụ cháy ổ cắm điện, cháy quạt máy trên tường, bệ toa lét, cục sạc điện thoại, cháy điện thoại bàn tại khách sạn Vũng Tàu, cháy quần của ông bố đang phơi ngoài trời… theo TS Khải: đều là gia đình nói, không ai chứng kiến. Qua hình ảnh ổ điện cháy có vầng đen hắt lên phía trên tường chỉ cần nhìn mắt thường đã thấy "có ai đó đã làm cháy ổ điện này và làm cháy rất nhanh”. Cũng có nghĩa "trong các vụ cháy xảy ra tại nhà cô bé B.T. thì bé là thành phần "ngoại phạm". Không có chuyện cô bé có "nguồn nội năng đặc biệt". Thực hư như thế nào chỉ có gia đình bé T. mới trả lời được.

    3 chiếc máy tìm nguyên nhân cô bé gây cháy không có trên đời

    Ngày 21/5, ông Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Cảm xạ địa sinh học - Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM), cho biết, trung tâm và trường không tiếp tục tham gia nghiên cứu khả năng gây cháy của cháu T. nữa do không đủ chuyên môn, trình độ. Nhưng cho đến thời điểm này chỉ cần nhấp chuột vào google là có thể cho ra 1.190 kết quả về các bài viết về "cô bé gây cháy". Vụ việc đã thu hút quá nhiều quan tâm của dư luận trong đó với việc "tranh thủ" quá nhanh của ĐH Hồng Bàng về việc "quảng bá" cho 3 chiếc máy: máy đo hào quang cơ thể người, máy do "khuếch đại cảm nhận" và máy đo "năng lượng cảm nhận"… mà theo TS Khải là "chẳng có trên đời".

    Và sau việc công bố "rút lui"nghiên cứu cháu T., vị này cũng công bố cháu T. là người đốt đồ vật trong nhà để thu hút mọi người quan tâm bằng cách dùng hộp quẹt "khò" của Trung Quốc để đốt?
    Thiết nghĩ dù là ý kiến riêng của TS Khải chúng tôi đưa ra trên đây nhưng cũng cho thấy hoàn toàn là kiến thức vật lý lớp 8 là để giải thích các vụ việc cháy tại nhà bé T. đâu phải dùng tới cả một nhóm "các nhà KH của ĐH Hồng Bàng" mà cho ra kết quả không thuyết phục thời gian qua. Và như trong bài viết trước của Báo CAND đã đề cập, có lẽ "các câu chuyện cười" về khoa học Vật lý mà các "chuyên gia" do không đúng chuyên môn đưa ra về hiện tượng cô bé nên "khép lại".

    Phần còn lại nên để cơ quan CSĐT làm việc, chính quyền địa phương cũng cần có trách nhiệm trong vụ việc này để mọi việc được sáng tỏ, lấy lại an ninh trật tự cho khu vực và quan trọng nhất giúp cô bé ổn định tâm lý, yên tâm học hành và phát triển như mọi cô bé khác trong cộng đồng



    Huyền Nga
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  15. #15

    Mặc định

    Các nhà khoa học phản biện khả năng bé gái 'tự đốt'

    Xung quanh giả thiết của Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho rằng nguyên nhân các vụ hỏa hoạn vừa qua có thể do bé Thùy "tự đốt cháy", nhiều nhà khoa học đánh giá công bố này "thiếu cơ sở và không nghiêm túc".


    Thừa nhận trong quá trình khảo sát một hiện tượng nào đó, các nhà nghiên cứu có quyền đặt ra giả thiết kiểu như "bé tự đốt" của trường Hồng Bàng, song Tiến sĩ Vũ Thế Khanh (Liên hiệp Khoa học UIA) cho rằng, bất kỳ một công bố khoa học nào cũng cần phải đưa ra được bằng chứng chứng minh.
    "Không loại trừ khả năng cháu dùng đèn khò để đốt, nhưng công bố khoa học đưa ra mà chưa được kiểm chứng sẽ gây hoang mang dư luận, oan ức cho đối tượng được nghiên cứu nếu sự thật không phải vậy", ông nói.


    Nhiều nhà khoa học cho rằng việc khẳng định cháu bé dùng hộp quẹt đốt là thiếu cơ sở khoa học. Ảnh: T.T.

    Ông Khanh cho biết, cách đây 3 ngày ông có nhận được thư của gia đình cháu Thùy nhờ vào cuộc để tìm nguyên nhân để chữa trị cho bé. Tiếp nhận trường hợp này, đoàn các nhà khoa học của Liên hiệp Khoa học UIA và Viện Hình sự (Bộ Công an) sẽ vào cuộc để điều tra trong thời gian sắp tới.
    UIA là đơn vị có nhiệm vụ khảo nghiệm và ứng dụng những khả năng đặc biệt của con người, có chức năng tham mưu cho Viện Hình sự trong việc dự báo thông tin về tội phạm. Sự kết hợp của hai đơn vị này đã phá được hàng nghìn vụ án hình sự nghiêm trọng cũng như lật tẩy được những vụ ngụy tạo hiện trường giả. Tính đến thời điểm này đây là hai cơ quan khoa học chính thống mang tầm quốc gia đầu tiên vào cuộc vụ bé gái "gây cháy".

    Theo tiết lộ của ông Khanh, những biện pháp và thiết bị chuyên dụng trong công tác điều tra tội phạm hình sự như: camera, máy đo vạn năng trong ngành điện, từ trường... sẽ được dùng để xác minh sự thật.
    "Đầu tiên chúng tôi sẽ tiến hành khoanh vùng xem có ai cố tình tạo ra hiện trường hỏa hoạn giả hay không. Nếu loại trừ khả năng này thì các bước tiếp theo sẽ dùng máy đo từ trường, đo các yếu tố môi trường, sinh học.... Nếu các vấn đề này không thấy thì yếu tố tâm linh cũng sẽ được xem xét", ông Khanh nói. Tuy nhiên ông từ chối thông tin cụ thể về biện pháp nghiệp vụ và thời gian bắt đầu tiến hành để đảm bảo tính bảo mật trong nghiên cứu khoa học.


    Nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh bị cháy xém cũng được cho là cháu bé tự đốt, trong khi mẹ cháu khẳng định ngay lúc đó. Ảnh: T.T.

    Tuần qua ngoài đoàn khoa học Đại học Hồng Bàng còn có một nhóm các nhà vật lý học tại TP HCM đã đến nhà bé Thùy khảo sát. Đoàn này cũng nhận định khả năng là một tác nhân khác chứ không phải do cá nhân cháu bé.

    Sau khi tiến hành lấy các mẫu vật cháy và đo đạc, phân tích các thông số liên quan đến năng lượng, điện, sóng... cuối cùng nhóm này quyết định "rút lui" vì không thấy dấu hiệu khác thường.

    Từng được tiếp cận với mẫu các vật dụng bị cháy lấy từ nhà bé Thùy, Tiến sĩ Vật lý - Điện tử Nguyễn Đắc Hiền, Phân viện trưởng Phân viện Bảo hộ lao động TP HCM cho rằng, nếu quan sát bằng mắt thường thì nhận định "bé dùng bật lửa khò của Trung Quốc đốt" không phải là không có cơ sở.
    Tuy nhiên Tiến sĩ Hiền đánh giá những kết luận được công bố cho đến giờ "vẫn võ đoán và chưa đủ cơ sở khoa học". Theo quan điểm của ông, trong trường hợp đặt giả thiết em bé lấy hộp quẹt đốt thì phải tiến hành lấy mẫu vật cháy, đưa về phòng thí nghiệm để phân tích xem bụi than có thành phần chất nào, cháy bằng chất đốt nào...thì mới có cơ sở để khoanh vùng nguyên nhân. Ngoài ra còn phải xem xét nguồn cháy ở đâu để nhận định một đứa trẻ 11 tuổi có khả năng với tới để đốt cháy các vật dụng đó hay không.

    Về phía gia đình, cha mẹ của bé Thùy cho biết rất "sốc" khi nghe kết luận nguyên nhân cháy và sự ra đi "không một lời từ biệt" của đoàn khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng. "Cái tôi cần là sự bình an trong gia đình, con tôi được đi học và được phát triển như một đứa bé bình thường nên mong các nhà khoa học vào cuộc giúp đỡ tìm ra sự thật. Nếu khảo sát thấy thực sự là con tôi đốt thì tôi muốn biết cụ thể bằng chứng như thế nào để chúng tôi yên tâm. Đằng này Đại học Hồng Bàng đưa ra kết luận mà không chứng minh cụ thể đã rút lui", mẹ cháu bé vẻ mệt mỏi nói.
    Mẹ bé Thùy cũng cho rằng con gái mình không hề có vấn đề gì về thần kinh hay khủng hoảng tâm lý hoặc thiếu thốn tình cảm gia đình. Gia đình cho biết sẽ tiếp tục gửi thư đến các tổ chức khoa học uy tín khác để nhờ hỗ trợ.



    Trước đó các nhà cảm xạ học Đại học Hồng Bàng đeo vòng thạch anh đen để cho em bé để "trấn năng lượng" thì hiện tượng cháy có giảm nhưng em lại lên cơn co giật. Ảnh: T.T.
    Theo dõi diễn biến vụ việc này từ đầu đến giờ, Phó giáo sư Tiến sĩ Y học Nguyễn Văn Thọ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tâm lý học thực hành cho rằng một đứa trẻ 11 tuổi không thể nghĩ ra những chiêu trò tự đốt nhà như thế, trừ khi có người lớn đứng sau "giật dây". Vì thế theo ông, việc đầu tiên một nhà nghiên cứu cần làm là theo dõi xem khả năng này có thể xảy ra không.

    Ông Thọ cũng ngỏ ý đề mong các nhà khoa học phải hết sức bình tĩnh khi tiếp cận một vấn đề mới mẻ như thế này. Không khẳng định hay phủ nhận cháu Thùy có "khả năng đặc biệt" hay không nhưng ông Thọ khuyến nghị cần xem trường hợp này lại một hiện tượng lạ và có một hướng đi mở trong nghiên cứu để thừa nhận cái mới và không đưa ra những kết luận quá bảo thủ.

    "Trên thế giới từng có nhiều tài liệu khẳng định năng lực tâm thần của con người là rất lớn, nó lớn hơn cả năng lượng của nguyên tử hạt nhân. Mỗi người chúng ta đều có thể có khả năng tiềm ẩn nào đó nhưng chưa được kích hoạt". Ông Thọ đơn cử như trường hợp của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Bích Hằng sau một lần bị chó cắn chết lâm sàng thì có khả năng nhìn được cõi âm, một người khác có khả năng chữa bệnh sau khi bị điện cao thế giật...

    Cũng theo quan điểm của ông Thọ, nếu chỉ áp dụng các phương pháp của vật lý học hiện đại để nghiên cứu thì chưa thể tiếp cận được đến nơi đến chốn nếu thực sự bé Thùy có năng lực siêu nhiên nào đó. Vì thế ông cho rằng, hiện tượng này thuộc lĩnh vực nghiên cứu của ngành "cận tâm lý học" - một ngành khoa học mới ra đời là sự kết hợp của 3 lĩnh vực: tâm lý học, sinh học và vật lý học.
    Thi Trân
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  16. #16

    Mặc định

    Chừng nào ai tìm ra nguyên nhân gây cháy xe liên tục trong thời gian vừa qua thì sẽ giải thích được vì sao gần đây ở VN nhiều người có khả năng gây cháy các đồ vật xung quanh. Cách đây mấy tháng có vụ cô gái gây cháy tương tự thế này ở khu vực miền Trung nhưng có ầm ĩ thế này đâu nhỉ !

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi LuongNghi Xem Bài Gởi
    Chừng nào ai tìm ra nguyên nhân gây cháy xe liên tục trong thời gian vừa qua thì sẽ giải thích được vì sao gần đây ở VN nhiều người có khả năng gây cháy các đồ vật xung quanh. Cách đây mấy tháng có vụ cô gái gây cháy tương tự thế này ở khu vực miền Trung nhưng có ầm ĩ thế này đâu nhỉ !
    coi bộ đốt và cháy là 1 phương pháp hay để đc lên báo, đáng đc nhân rộng để mọi người làm theo hug007
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  18. #18

    Mặc định

    Hihi.. TT hổng muốn làm cho mấy huynh tỷ thất vọng nhưng thực sự đây chỉ là một dạng tâm thần thôi mấy huynh tỷ ơi… ở trang này có trình bày rất rõ ràng nè:

    http://en.wikipedia.org/wiki/Child_pyromaniac

    Để TT dịch một đoạn nha:
    Đứa bé Pyromaniac

    “Một đứa bé pyromaniac là một đứa trẻ có một rối loạn kiểm soát xung lực, dạng này được phân biệt chủ yếu bởi một ước muốn đốt lửa để làm giảm căng thẳng.

    Thuật ngữ Pyromania có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp từ PYR (lửa) và MANIA (hưng phấn = khùng). Một đứa bé pyromaniac là dạng hiếm nhất trong các tác giả của những vụ cháy do đốt.

    Hầu hết các trẻ em không được chẩn đoán là có Pyromania mà chỉ gọi là bị rối loạn tâm thần. Tính chất quan trọng của Pyromania là lặp đi lặp lại mối liên quan với lửa mà chẳng có động cơ thực sự nào….. Pyromania là một dạng rối loạn tâm thần rất hiếm và chỉ xảy ra vào khoảng 1% dân số. Nó có thể xảy ra ở trẻ em ba tuổi.

    Khoảng 90% trong những người chính thức được chẩn đoán bị Pyromania là nam giới. Pyromaniacs và những người bị bệnh tâm thần khác có trách nhiệm vào khoảng 14% tổng số vụ hỏa hoạn do cố ý đốt.
    .....

    hihi... thế là rõ... chả có gì là năng lực siêu nhiên hay tâm linh ở đây hết áh.... hihi....
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  19. #19

    Mặc định

    Đi trong đêm tối và ko có đèn, nếu không nhìn thấy cột điện nằm ở góc phố quen thuộc thì cũng đừng vội khẳng định và ru ngủ là người ta đã di dời cột điện ở đó đi rồi ... , kẻo lại u đầu mẻ trán như chơi!!

    Mình không thấy, không nghe gì cả thì cũng đừng vội khẳng định là không tồn tại cái gì cả. Điều nguy hiểm hơn nữa nếu mình lại tiếp tục suy diễn võ đoán dựa trên những cảm nhận cá nhân mình.

    Tôi cảm thông và rất hoan nghênh các Nhà khoa học, các Nhà ngoại cảm chân chính. Họ không/chưa phát hiện ra điều gì sau sự kiện trên đây thì họ không hề đưa ra một kết luận đích xác, đặc biệt là những kết luận gây ảnh hưởng đến đối tượng đang nghiên cứu.

    Có nên chăng kiểm tra lại chất lượng mấy cái bằng Tiến sĩ của chiên gia trường Hồng Bàng lẫn Viện Vật lý nọ xem có đúng là đồ xịn không và đưa các vị này gặp gỡ các chuyên gia tâm lý trước để họ được nghiên cứu bé Th. ?!

  20. #20

    Mặc định

    Tôi ko phải là chuyên gia, tuy nhiên để nghiên cứu bước đầu các đơn vị có thể tiến hành thực nghiệm như sau:

    - Sửa sang lại các thiết bị điện, các thứ bị cháy khác trong nhà bé TH. và để cả gia đình sinh hoạt như bình thường.

    - Thỏa thuận với gia đình bé Th. trong thời gian khảo nghiệm: lắp mỗi phòng sinh hoạt và các hành lang có điểm khuất mỗi nơi 2 camera đặt ở các vị trí trên cao góc chéo nhau và quan sát lẫn nhau. Các camera này nối liền với 1 trung tâm máy tính lưu trữ có bộ nhớ đủ lớn (lưu khoảng 12h bộ nhớ cho mỗi camera).

    - Khi nào xảy ra sự cố cháy thì mở băng hình ra nghiên cứu sẽ biết ngay do đâu.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Huyền Khải Fatima
    By Bin571 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 41
    Bài mới gởi: 22-06-2017, 08:43 AM
  2. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 17-08-2014, 08:29 AM
  3. Bé gái 9 tuổi giảng đạo
    By vo minh cau dao in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 18-12-2012, 10:05 AM
  4. Bé gái nhỏ tuổi hát "Bài Thương Khó"
    By VN_Christian in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-11-2011, 01:11 AM
  5. trại hoa đỏ
    By analie in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 02-05-2011, 08:59 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •