Bạn đang học Nhân điện MEL theo nhánh của Anh Trung con của thầy Đáng, nhánh này là lấy giáo trình gốc của Thầy để dạy nhưng không được mở rộng ra sau này và không được nhiều người theo học. Chỉ học từ lớp 1 đến 20 là hết. Còn nhóm Huesa là do Cô Thủy vợ thầy giảng dậy khi thầy Đáng mất đã giao lại cho cô, được hàng triệu người trên 100 quốc gia theo học và ủng hộ, Giáo trình học vẫn lấy gốc của Thầy nhưng đã thay đổi để phù hợp với nhiều biến động của thế gian. Hiện nay có từ lớp 1 đến lớp 9 và một lớp zezo nữa (trở về tâm không). Nếu tính theo lớp học bên Huesa cô Thủy thì bạn đang học lớp 1 và đang ở ngưỡng cửa của lớp 2.

Trường hợp của bạn không có các người giảng viên truyền năng lượng ở từng cấp lớp mà bạn tự học theo sách thì mình cũng chưa thấy bao giờ, vì theo quy định của nhân điện tất cả những người khi chưa được truyền năng lượng và học các lớp cao thì không được đọc tài liệu của những lớp cao hơn mình, cái thứ nhất dễ bị tụt năng lượng, thứ hai dễ gây ra mất lòng tin vào môn học của mình vì không hiểu cái lý lẽ trong từng bài học ấy. Học càng lên cao lòng tin và kiến thức về vũ trụ về nhân sinh càng phải được mở rộng mới có thể hiểu được, nếu không sẽ bị thiên lệch và sẽ nghĩ sai về nhiều thứ, ngay cả chính môn học của mình. Tôi khuyên bạn nên tìm đến các trung tâm nhân điện mà học vì ở đó bạn có thể học được nhiều thứ hơn. Tự mầy mò cũng có cái hay của nó nhưng phải có cái sườn căn bản vững chắc học sẽ không sợ bị rối loạn, vì ta đi học năng lượng không chỉ đơn gian là ta thích thì ta học, mà đằng sau đấy còn có một thế lực tâm linh dẫn dắt chỉ đường và gia hộ cho ta học được tốt hơn.

Chúc bạn xem xét lại thật kỹ và cẩn thận trước khi xem xét đến những giáo trình cao cấp hơn và tìm được chỗ học đúng theo nhân duyên của mình.