Nay tôi post 1 cách làm các bạn dễ ngũ và không bị gặp mộng mị nhé. Bài này tôi cũng copy của 1 người nhưng không nhớ là ai nên.....
Trước khi ngủ dùng tay vẽ hình chữ Vạn thật to vào không trung ( vẽ bằng cả bàn tay càn tốt ). Khi vẽ thì tay nhớ bắt Ấn Định Thân nhé.
Xong rồi 2 tay đều bắt Ấn Định Thân để cho 2 ngón trỏ chạm vào nhau để trước ngực niệm Nam Mô A Di Đà Phật càng nhiều càng tốt. Cứ để 2 tay như vậy chừng nào mỏi tay thì xả Ấn trên đầu nhưng vẫn niệm nhé. Khi nào buồn ngủ thì niệm trong tâm đến khi chìm vào giấc ngủ.
Ai đọc được thì xin thank dùm 1 cái nhỏ nhé. Vài dòng hiểu biết chút ít có gì mạo phạm sai xót xin bỏ qua tha thứ.