Bình thường,tôi vẫn cứ hay đếm bậc cầu thang theo :SINH_LÃO _BỆNH_TỬ...Nhưng gần đây,tôi có cuốn LỖBAN,nói về cách đếm bậc cầu thang rất khác.
Số lượng bậc cầu thang trong dãy số đếm được xác định trong giới hạn của hai tấm sàn,theo nguyên tắc tính từ dưới lên trên.
Những bậc nghỉ lớn trong thực tế được sử dụng như một sàn nhà,nó không còn chức năng là một bậc chuyển tiếp nữa thì bậc đó coi như sàn.
Đồng thời có những bậc nghỉ lớn nhưng không có chức năng sử dụng làm sàn thì nó vẫn coi như là một bậc trong nhịp cầu thang.
Khi xác định số bậc cầu thang cần lưu ý đến bậc cuối cùng trong dãy số đếm giữa hai tấm sàn phải thuộc về một trong các cung tốt sau đây :Tài-Nghĩa-Quan-Bản.
Về ý nghĩa của các cung như đã nói,nếu kết quả không được tốt thì phải chia lại bậc thang để tránh mọi điềm xấu ám ảnh lên cuộc sống của gia chủ.
Bắt đầu bậc đầu tiên ta đếm:Tài-Bệnh-Ly-Nghĩa-Quan-Kiếp-Hại-Bản....nếu bậc cuối cùng vào một trong bốn cung :Tài-Nghĩa-Quan -Bản là tốt...còn không rơi vào thì ta chia lại bậc cầu thang...
Trên đây tôi dịch ở tài liệu chữ Hán,post lên cho cả nhà tham khảo,xem cách nào đúng nhé,từ ngày tôi đọc sách này ,tôi làm theo cách này thấy nó có vẻ hợp lý hơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks