trong khi chờ maiyen trả lời bạn, cho mình mạn phép chen vô chút xíu.
Mình xin chia sẻ sự tìm hiểu của mình.
Theo góc độ của Phật giáo ( có thể sự tìm hiểu của mình cũng chưa được chính xác lắm , vì chỉ là lý thuyết). Có một khái niệm thân và tâm, thân là phần thân thể hữu hình vật chất mà chúng ta nhìn thấy được, chạm vào được đó... khi thân xác không tồn tại nữa thì tâm lập tức tái sinh vào một trong 6 cảnh giới, hay có thể nói là khi chết thì lập tức tái sinh luôn vào một trong 6 cảnh giới , trời , người , atula, ngạ quỷ , địa ngục , súc sinh.
Trong thế giới ngạ quỷ cũng có một dạng ngạ quỷ có gia đình và có con cái, nhưng họ là hóa sinh, cũng phức tạp nhưng mình cũng có nghe được về sự trả lời một câu hỏi giống như của bạn mình chỉ nhớ được mang máng .
Người âm theo sự suy nghĩ của bạn , cũng có giả thuyết là thuộc về một thế giới trong thế giới atula hoặc ngạ quỷ.
Có một thế giới gọi là âm bản của thế giới chúng ta đang sống (gọi là dương ), là bản sao giống y hệt, người nào tái sinh vào thế giới âm bản đó họ cứ nghĩ như là họ đang sống
Thường thường để đầu thai làm người là do thiện nghiệp của kiếp trước, hoặc các chư thiên họ hết phước thì họ đầu thai làm người. ... mình muốn chia sẻ nhiều hơn nữa nhưng mình cũng quên nhiều và thời gian hơi hạn hẹp...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks