Kính thưa các vị Thiện Tri Thức .
CHƠN TÂM KIẾN TÁNH là PHẬT TÁNH trong các PHÁP GIỚI ,phải hội đủ GIỚi ĐỊNH TUỆ linh giác mới NGỘ NHẬN được.
Chư vị còn nhớ chăng! Mùa đông rét buốt Sư Tổ đã chẻ tựơng PHẬT GỖ để làm củi đốt sưỡi ấm,cốt ý muốn độ đệ tử rằng PHẬT không thật có.
Vị nào xuất khẩu thành lời "TÔI ĐÃ THẤY PHẬT" đều là THIÊN MA, vì có sanh ắc có diệt ,vẫn phải trôi nổi mãi trong vòng SINH TỬ, một tấm hình chụp được qua chiếc máy camera thật có không ?.
Tam điễn kinh tạng do Ngài A NAN kết tập lại đều có LỤC CHỦNG CHỨNG TÍN, VẬY LUẬN ĐIỂN NÀO NÓI LÊN ĐIỀU NÀY ?.
Chúng sanh đời này không tự vấn tu quay lại với chính mình, chạy rong theo lục trần...nơi này nhiệm mầu ,chỗ kia linh thiên ...quên thân tứ đại là gì lẩn quẩn như con thiêu thân.
Kính.