Ko Phải đâu,chỉ tại bạn ko có mắt để nhìn thôi.Bức tranh này bạn phải dùng 1 phương pháp đặc biệt của mật tông để nhìn thì mới thấy được Đức thế tôn .Những gì mắt thường không nhìn thấy mới là cái mà hiền thánh để lại bạn à!
vậy bạn vẽ hay miêu tả dùm mình đi, đức Phật trông như thế nào vậy ? mà nếu nguồn gốc bức tranh là sự thực, thì mọi con mắt Mật tông đều không có giá trị gì :). thêm, sao có thể biết được cái mình nhìn thấy bằng "mắt" đó là thực hay giả dối? nếu mật tông nhìn được xa như vậy thì sao không viết lại hay truyền bá chánh pháp đi ? :). Chánh pháp làm sao có thể diệt được với một con mắt như vậy :)