Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong dao Xem Bài Gởi
Huynh Love TamLinh thân,
Ở chỗ tôi sinh sống hiện nay, mới có một hiện tượng, một cô gái khoảng chừng 25 tuổi, người Nam coi bói rất là Linh.

Huynh có thể cho tôi hỏi thêm :
1/ Cô gái bị nhập như vậy kéo dài một thời gian thì có bị về tâm sinh lý, hay bị vong hành hạ hay không? Nếu không muốn chuyện đó tiếp diễn thì phải làm sao? Trì chú Mật Tông giúp cô ta có được hay không?
2/ Làm sao mà vong nhập về coi bói có thể biết nhà người khác rỏ ràng dù nhà ở rất xa, có thờ cúng đủ thứ?
3/ Tôi có khuyên là tiền coi bói thu của bá tánh thì nên trích ra để cúng cho người nghèo, trẻ mồ côi. Giả sử cô ta không nghe lời khuyên của tôi thì có bị quá báo gì không?

Vài dòng kể lại, mong Huynh cho biết thêm ý kiến của mình.
Chào huynh VOTHUONGDAO,

Hiện tượng coi bói bằng tâm linh như huynh nói là có thật, hầu hết các nhà thực hành tâm linh gọi vong, áp vong, ngoại cảm, chữa bệnh tâm linh v.v... đều có khả năng này.

Danh từ chuyên môn gọi khả năng này là tiên tri (precognition), và có nhiều hình thức khác nhau, tùy cấp độ của phần vô hình sẽ có độ chính xác khác nhau, nhưng có thể đạt chính xác khá cao, đến từng chi tiết, ngạc nhiên bất ngờ.

Những thắc mắc huynh hỏi, xin được trao đổi như sau:
1. Thường những nhà thực hành tâm linh nói trên đều có thể rơi vào trạng thái mất chủ động, và có những trạng thái mệt mỏi, khó ăn, mất ngủ, gọi dân gian là bị hành căn.

Nhà thực hành tâm linh thường có căn số, có tâm tu, nên khó thay đổi nhiệm vụ. Việc trì chú Mật Tông chỉ hóa giải vong thường, không có tác dụng đối với các phần vô hình cấp cao như Cửu huyền Thất tổ, Thần thánh v.v...

2. Độ chính xác của tiên tri khá cao, thậm chí như Sấm Trạng Trình chính xác bá niên tiền, bá niên hậu, càng giải mã càng thấy đúng, không thể giải thích nổi.

3. Tiền bá tánh cúng dường trong thực hành tâm linh được xem như cúng dường Tam Bảo, gồm có:
a. nhang đèn, hương hoa, lễ vật bàn thờ Phật, Thánh, Tiên
b. chi phí vật chất, trang thiết bị cho các thủ tục hành Pháp, làm lễ
c. chi phí đảm bảo cuộc sống cho nhà thực hành Tâm linh (Tăng)

Trong đó a và b là chi phí thực tế bắt buộc. Riêng phần c là Lộc, là thu nhập của nhà thực hành tâm linh, sử dụng như thế nào là quyền cá nhân nhà thực hành tâm linh quyết định. Tuy nhiên Lộc của Trời cho thì phải sử dụng hợp đạo Trời, hợp lòng Người.

Không nên sử dụng cho mục đích Tham, Sân, Si (đầu tư kinh doanh cá nhân, cho vay, sắm sửa ăn chơi, bài bạc, hối lộ v.v...) thì sẽ quả báo nhãn tiền, sẽ mất hết công lực, thậm chí bị phạt.

Vài hàng trao đổi theo thiển ý, mong huynh xá chấp.
Chúc huynh tâm thân an lạc.