............Người học Phật phải nhìn Phật giáo như Phật giáo, nghĩa là không xuyên tạc Phật giáo hay cuồng tín theo Phật giáo. Cả hai khía cạnh đó đều đáng trách.
Khổng tử có nói: Tin sách thà đừng đọc sách. Bởi vì đọc sách mà không biết bỏ điều dở lấy điều hay thì sẽ trở thành si mê, tà kiến. Một cuốn sách dù hay cách mấy cũng có một vài điều dở, sách dù dở cách mấy cũng có vài điều hay, dù là Thánh hiền cũng không thể nói trúng hết. Người biết đọc sách là biết gạn lọc cái dở để học lấy cái hay, biết tránh cái thái quá và cái bất cập để chọn cái vừa phải. Nghiên cứu vấn đề của đời hay đạo đều phải tỉnh tính và lấy tinh thần khoa học ra để suy xét nhiều mặt của 1 vấn đề, vì chỉ biết có 1 mặt sẽ dễ rơi vào cái quá khích.
Cần học rộng hiểu nhiều thì mới là người lịch duyệt minh triết.
Nguồn đọc thêm: http://vutruhuyenbi.com/forum/viewto...#ixzz1s5UQnH00
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks