Thích Thanh Quyết: Đạo nằm trong nước, việc hành đạo pháp phải hợp với lẽ nước – lòng dân ... và việc gì đã thuộc về dân gian – tín ngưỡng dân tộc phải hợp với tâm nguyện với lòng dân thì cũng có thể hoà cùng đạo pháp.
Phó viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam mà nói năng ngớ ngẩn như vậy sao? Đúng là đại mạt pháp!
Lẽ nước là cái gì? Lòng dân cụ thể là gì? Dân chỉ thích lợi lộc, mua rẻ bán đắt, mua bằng sắc, bán ghế ngồi. Tất cả xoay quanh hai chữ danh-lợi (thời nào chả thế). Đạo muốn hợp lòng dân thì phải ban phát danh lợi phúc lộc nhãn tiền cho dân. Thế thì đạo phật biến thành đạo của Thích Thanh Quyêt với Thích Thanh Từ.
... và việc gì đã thuộc về dân gian – tín ngưỡng dân tộc phải hợp với tâm nguyện với lòng dân thì cũng có thể hoà cùng đạo pháp. Có cái gì thuộc về dân gian-tín ngưỡng dân tộc mà lại không hợp với lòng dân sao? Lý luận gì ngớ ngẩn thế! Cái hợp với lòng dân chưa chắc đã hợp với đạo pháp: Dân muốn làm giàu để ăn sung mặc sướng leo lên đầu lên cổ người khác, phật dạy Đời là bể khổ. Thích Thanh Quyết chắc đang âm mưu làm cách mạng lật đổ Phật Thích Ca để cho Đạo Đời hợp nhất. Không biết mấy gã Thích Thanh này định đưa ai lên làm Phật đây, khéo lại TNT.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks