Theo mình thì một cái nhà xây lên được hưởng hai thứ khí: thiên khí và địa khí.
Địa khí đi ngầm dưới đất, mạnh ảnh hưởng lâu dài nhưng chậm. Mồ mả, âm trạch phải xét theo tọa tức hướng đầu mộ, vì nếu người chết ngồi dậy thì hướng nhìn sẽ là hướng chân. Long mạch phãi xét theo tọa chứ không phải theo hướng chân người chết! Địa khí phải đi vào đầu chứ không phải đi ngược vào chân.
Nhà ở hưởng dương khí là chính nhưng dương khí phụ thuộc khí khẫu. Nhà có thể là tọa mão hướng dậu nhưng nếu cửa mở ở phía chấn thì khí khẩu là chấn. Lấy chân du niên mà tìm ra các cung tương ứng trong nhà.
Chọn nhà theo bát trách có nghĩa là mệnh chủ và mệnh trạch tính theo tọa nên hợp nhau, nhưng hướng cửa cũng phải cùng họ trạch đông tây với mệnh chủ mới hợp lý, nếu không thì tọa hợp nhưng hướng cửa không hợp. Hướng của cái mặt trước nhà không có ý nghĩa gì.
Trước đây tôi cũng đã có thắc mắc như chính các bạn, sau khi tham khảo sách của nhiều tác giả tàu tôi mới đi đến kết luận như vậy. Nếu tôi sai lầm mong các vị chỉ dẫn .