Trích dẫn Nguyên văn bởi tieuyeu Xem Bài Gởi
bạn bao nhiêu tuổi? theo tôi bạn còn trẻ thì nên học các môn thể thao võ thuật như aikido, vịnh xuân quyền thì tốt hơn.

giống nhau của 3 môn này là sự quán tưởng,sự cảm nhận.

nhân điện thì tưởng rằng có người mở luân xa cho nhưng thực sự chỉ là sự tự kỷ ám thị.khi đặt tay vào khai mơ luân xa hay khai mở qua điện thoại thì chỉ làm người nghe chú ý vào vùng đó thì cảm nhận nó thôi.

cảm xạ thì tự cảm nhận các rung động tự nhiên nếu theo cảm xạ thuần túy của mỹ hay pháp.còn cảm xạ vn thì lôi hàng đống các công pháp luyện khí của trung quốc tạp nham vào, không ra hệ thông nào hết.

sahaja yoga là môn thể thao tâm hồn, nó là môn thiền hay, nếu muốn học có lớp dạy miễn phí đó.

tất cả rồi giống nhau là thiền, quán chú vào một thứ gì đó như hơi thở , khu vực nào đó( 7 luân xa).
ngoài ra còn khí công kim cang thiền nữa đó. nó cũng gần giống luôn.chỉ khác là lấy mấy cây xà beng tự đâm vào huyệt đạo khi ngồi thiền thôi .
Trong thời kỳ chánh-tà hỗn loạn này. thà "TU" trễ còn hơn là không kịp (TU ở đây là thay đổi tâm thức tích cực hơn, thay đổi ý thức từ bi bát ái hơn,... chứ không phải bó buộc vào chùa, vào nhà thờ)

Mình là học viên Nhân Điện. Mình thực sự chưa hiểu rõ ý bác về nhân điện "tự kỷ ám thị" là như thế nào? Xin bác giải thích rõ thêm. Thanks ^^