Tứ thánh có 4 quả ,TU ĐÀ HOÀN , TƯ ĐÀ HÀM ,A NA HÀM ,A LA HÁN
MINH ĐÀI cũng chỉ dùng 4 bậc thiền quán để vào tứ thánh quả ,
Phải loại được TÂM thô của phàm như người sàng sải ,làm chủ trong từng sát na TÂM khi chạm từng sát na cảnh ,phải hiểu thấu mọi cảnh mình vừa chạm ,ý thức ,sàng lọc ,xem lại quán triệt ,thấu đáo của TÂM THÔ.
Khi sàng lọc tâm thô ,quán sát kiểm soát duy trì thì mới vào được cửa của sơ thiền mà thôi ,tham của TÂM thô được loại nhưng vẫn còn vi tế ,sân si,vẫn còn ,khi sàng lọc được ,loại bỏ được tham thì sân si vẫn còn vi thế ,thì ở bực TƯ ĐÀ HÀM ,chỉ cần đi qua sơ thiền còn ba bực thiền cuối không khó ,chỉ khó nhất là bậc sơ thiền ,vì đây là nên căn bản ,nền móng bước lên các bực thiền cao ,như người vừa chạm được cái sàng lúa ,bám chặt nó để sàng lọc loại những thứ tạp nhơ trong TÂM mình .
Chỉ cần lọt vào một trong ấn tướng thiền là sẽ làm đường lọt vào các bực thiền sau ,không có gì là phức tạp .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks