BÀ vừa vừa thôi nhe! pháp thiền quán sát không có thứ bậc như thiền định, thiền định hay chỉ quán có 4 bậc thiền hữu sắc, sơ thiền- nhị thiền- tam thiền và tứ thiền.
Thiền quán sát không có bậc thiền mà chỉ dựa vào bậc định của thiền định, đó là Phật pháp, ngoài ra những pháp không phải Phật pháp muốn nói gì cũng đừng có cho là Phật pháp nghe!
Làm sao, và dựa vào đâu dám nói pháp quán nầy kết thúc mà chưa qua khỏi bậc sơ thiền, vậy họ chứng minh đạo quả a ra han chưa qua sơ thiền hay sao hả bà bà?
Biết thì nói , không biết thì im, không ai nói mình dốt đâu!
Xin nhắc lại lần nữa, đây không phải là pháp tu thiền quán sát hay thiền tứ niệm xứ mà Phật đã dạy, đây là phương pháp để thử đạo quả của các đại đệ tử của Đức Phật dùng để xác định quả vị của người tu đạt mức thánh quả nào.
Bài nầy là câu trả lời cho Hoasenngancánh có hỏi: làm sao biết được đắc quả Tu đà Hoàn.
Nếu bà bà có ngon thì dùng pháp thử nầy để biết mình ở quả thánh nào?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks