Tỷ đọc cho kỹ vào, đây là pháp để̉ thử và biết ai chứng đạo quả nào, đọc cho kỹ rồi nói chưa muộn.
Ngày xưa khi Phật còn tại thế chính Ngài ấ́n chứng cho đệ tử của mình đắc quả nào trong tứ thánh quả, sau khi Ngài nhập diệt không có ai chứng quả cho ai được, nên các đại đệ tử của Phật mới dùng phương pháp nầy để giúp chúng đệ tử tự mình test và tự họ ấn chứng lấ́y. Nó không phải là pháp tu đâu mà bình luận, cứ la bài hải lên chẳng đâu vào đâu, chẳng biết bài nầy nói với trọng tâm là gì, nhằm mục đích gì, cứ tưởng mình là nhất, mình hiểu hết các pháp, nói từa lưa chẳng ăn nhập gì ráo, giống như con sáo, con nhồng ai dạy sao nói vậy hoàn toàn không kịp suy xét thì sao gọi là hành giả.