Trích dẫn Nguyên văn bởi binh duong Xem Bài Gởi
Chào bác Hải Yến.
Bác cho cháu hỏi vấn đề này ạ. Có phải dẫn khí chỉ là ảo tưởng dùng suy nghĩ để "Ám thị" là như có khí đi qua các huyệt đạo đó chứ thực ra lúc đó sẽ không có khí nào đi qua đó cả, lâu dần thì nó giống như con đường mòn. Đến một lúc nào đó thì tại các huyệt đạo đó xuất hiện cảm giác, khi đó mới là lúc luồng khí chạy qua ạ?
Mong bác chỉ bảo ạ.
Cháu cảm ơn bác.
Kính bác.
Đúng vậy trong thân thể nào ai biết ?
Chỉ dùng cách ấy để dẫn đường, trên thực tế dùng ý phát lực là đúng nhất.