con biết con là người tham lam, nên đâu dám! hu hu hu!
Ví như người ngu si
Dùng A như báu vật
Vì lầm lẫn cách dùng
Nên không tốt lại xấu
Biết thế nên người trí
Khéo phương tiện cho hay
A kia chẳng phải tốt
Nên bỏ không nên dùng
Người nghe theo liền bỏ
Dùng thay báu pháp B
Khi đã thạo pháp B
Người trí lại chỉ bảo
Này A kia là báu
Người nên dùng A kia
A khi ấy mới thật
Khéo dùng phát huy tốt
Nhưng có điều ngăn ngại
Nếu người không thạo B
Lại quật ngược bỏ B
Lấy A dùng trở lại
Mà chẳng biết tốt xấu
Khác nào tự cắn mình 107 dap dau
Vậy người khôn nên biết
Cái gì hợp lúc này
Thì phải nên thọ dụng
Chớ có cầu tham lam
:not_worthy: :not_worthy: :not_worthy: :not_worthy:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks