các sư sãi đua nhau xây chùa cho to, đúc tượng cho lớn, sắm đồ cho đẹp. hình như lúc sinh tiền Đức Phật chỉ dạy tu thoát khổ, không dạy các tăng ni phải suốt ngày xây tượng đúc chuông thì phải. Tốn tiền của bá tánh quá, phải chăng lấy tiền này đi xây nhà tình nghĩa thì có ý nghĩa hơn nhiều. Từ nam chí bắc đâu đâu cũng quyên góp xây chùa chiền mới. Kinh Bát Nhã Kim Cang có nói, đại loại là: "...kẻ nào dùng âm thanh và hình tướng cầu ta, kẻ đó là tà đạo, quyết không gặp đc Như Lai...". Phật đã chỉ rõ như vậy mà chúng ta còn lầm lẫn trên đường tu, một bên là tu (sửa) bản thân và một bên là việc cúng tiền để xây chùa đúc tượng
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks