Câu hỏi này rất hay , nên xin cho phép trả lời ở đây cho mọi người tham khảo đóng góp ý kiến .Nguyên văn bởi Bảo Tín
:) Có rất nhiều cách niệm Phật , nhưng hợp với căn cơ chúng ta và thời buổi xã hội hiện nay nhất chính là Trì Danh Niệm Phật .
Niệm có nghĩa tâm nhớ nghĩ đến Phật , Tâm luôn lắng nghe rõ từng chữ : " A " " Di " Đà " " Phật " . Từng chữ phải lọt qua tai một cách rõ ràng không mờ nhạt , tránh niệm nhanh , niệm cho nhiều vì làm vậy câu Danh Hiệu không rõ .
Khi nào nên niệm ?
Niệm mọi lúc mọi nơi , chỗ không sạch thì niệm thầm , khi tiếp khách nên niệm thầm vì tránh quá phô trương mất hay , khi chào người ta thì niệm ra tiếng khiến cho họ rớt vào A Lại Da một lần hạt giống Phật .
Lúc họ mà không sử dụng trí não suy nghĩ thì nên niệm , còn học mà sử dụng trí não thì ngưng , hãy chánh niệm khi học .
Khi học các môn như nấu ăn , chơi thể thao , làm việc nhà ... dọn dẹp thì niệm nhịp nhàng theo từng cử chỉ ...
Ai có ý kiến gì xin đóng góp cho mọi người được lợi lạc !
:big_hug:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks