Không dám nói là khai thị, mà chỉ nói là chia sẻ một chút ý kiến như này.
Thực ra, những sự lo lắng xung quanh câu hỏi này thì Hòa Thượng Tịnh Không cũng có giảng nhiều, cụ thể là vầy:
Đọc qua bài giảng trên, bạn sẽ nhận thấy nếu như bạn niệm Phật với Tâm mong cầu thần thông, chứng đắc hoặc cảm ứng nhất định Ma liền có dịp giả dạng lừa bịp mình. Còn giả như bạn PHÁT TÂM CHÂN THẬT, niệm Phật cầu Vãng Sanh, ngoài ra không cầu gì hết, thì nhất định chúng ta có Hộ pháp của Phật bảo hộ, không cho ma giả Phật A Di Đà.“Quý vị nên hết sức thận trọng, nhất là phải có sự cảnh tỉnh đối với con cháu, bà con quyến thuộc, bởi vì trong lúc quý vị khởi tâm mong cầu thần thông, cảm ứng, Ma liền có dịp giả hình dáng Bồ Tát, giả Phật Di Ðà đến mê hoặc và lừa gạt dẫn dắt quý vị đi theo. Nhiều vị đồng tu lo rằng: “Nhỡ khi lâm chung Ma giả Phật A Di Ðà đến rước thì sao? Nếu chúng ta không phân biệt được giữa Ma với Phật thì công phu niệm Phật nỗ lực tu hành bấy lâu sẽ chẳng còn!”
Ðối với điều này xin quý vị hãy yên tâm. Ma tuy lừa gạt người, nhưng nhất quyết chúng không thể giả dạng Bổn Tôn tức Phật A Di Ðà. Bởi vì Phật có Thần Hộ Pháp. Khi chúng ta phát tâm chân thật niệm Phật đều được các vị thần Hộ Pháp bảo hộ cho chúng ta, thần Hộ Pháp nhất quyết không dung thứ cho các loài yêu ma quỷ quái giả mạo Bổn Tôn. Nếu chúng dám giả mạo sẽ bị tội nặng.”.
Chính vì phát tâm chân thật nên được bảo hộ, cho nên, chuyện phân biệt giờ thì dễ dàng! Thì chừng nào Phật A Di Đà hiện đến thì chúng ta mới chịu đi, còn bất kể vị Phật, Bồ Tát hay Chư Thiên nào đến cũng không đi, vì có thể đó rất có thể là Ma giả cảnh. (Đơn giản là ta trong đời không niệm vị Phật đó, không tin vị Phật đó thì sao lâm chung vị đó đến đón được chứ, đúng không). Đích thị phần lớn trường hợp này ma giả cảnh để dụ hoặc mình.
Nói chung thấy Phật A Di Đà, thấy Tây phương Tam thánh đón mới đi, ngoài ra thì không đi. Còn bạn nói làm sao phân biệt Phật với Chư Thiên, thì phần lớn chúng ta cũng rõ về một vài đặc điểm của Phật A Di Đà theo hình tượng rồi, phần còn lại nếu ta Phát Tâm Chân Thật niệm Phật thì lúc Phật hiện đến không lẽ bạn không phân biệt được đâu là Chư Thiên, đâu là Phật ư, chuyện này là không thể có rồi.
Cứ phát tâm chân thật niệm Phật cầu vãng sanh, thì mọi chuyện cứ yên tâm, vì khế hợp với Bổn Nguyện của đức Phật A Di Đà!
A Di Đà Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks