Khi thực hiện một công việc




Đây là tài liệu củng cố kiến thức cơ bản về phụng vụ cho các bạn giúp lễ. Các bạn hãy cố gắng tìm hiểu vào mỗi tuần để mỗi ngày chúng ta phuc vụ Chúa một cách tốt hơn.

Giúp lễ là thực hiện mỗi công việc vào lúc của nó. Vì vậy người giúp lễ không nghĩ gì làm đó, không làm trước một công việc đáng lý phải làm sau, bởi vì khi làm không đúng việc, không đúng thời điểm, người ta làm thay đổi ý nghĩa riêng biệt của mỗi công việc ví dụ: đang khi nghe giảng thì đem lễ vật lên bàn thờ sẽ làm sai ý nghĩa của việc chuẩn bị lễ vật lên bàn thờ sẽ làm sai ý nghĩa của việc chuẩn bị lễ vật thuộc phần phụng vụ Thánh Thể hoặc đang đọc kinh Lạy Cha thì đã vào lấy đĩa hứng Bánh Thánh, việc này lại thuộc phần rước lễ …






Khi thực hiện mỗi công việc người giúp lễ phải biết mình làm gì và làm như thế nào, để vừa làm đúng quy luật phụng vụ vừa ăn khớp với chủ tế và người khác, vì thế họ không tự sáng chế cách làm riêng, không làm người khác đột ngột do những thay khác thường, điều dễ dàng gây xáo trộn trong cử hành phụng vụ. Mọi thay đổi hay khi có một nghi thức đặc biệt, nhất thiết phải được mọi người từ chủ tế đến giúp lễ ăn khớp với nhau.

Hơn nữa, nếu có một việc bất thường xảy ra đang khi cử hành một tác động phụng vụ nào đó, thì người giúp lễ không được thấy gì làm đó, họ phải đợi cho tác động phụng vụ ấy chấm dứt, rồi mới thực hiện công việc bất thường này ở khoảng trống giữa hai tác động phụng vụ; ví dụ khi chủ tế đọc lời nguyện, đang truyền phép…mà đèn nến bị tắt, khăn bàn thờ thì bay, bình hoa bị đổ…thì người giúp lễ phải đợi chủ tế đọc xong lời nguyện, truyền phép xong mới lên đốt nến, sửa khăn bàn thờ hay dựng lại bình hoa…Không bao giờ làm một việc khi mà mọi người đang lắng nghe lời nguyện, lắng nghe lời Chúa cung kính thờ lạy Thánh Thể…Điều này vừa trở nên bất kính với Chúa, vừa gây chia trí cho cộng đoàn.






Đàng khác, khi thực hiện một công việc gì trước mặt cộng đoàn, người giúp lễ vừa phải thực hiện cách nghiêm trang, vừa phải làm cho nhanh chóng, không rề rà hay luộm thuộm. Họ không biến công việc phục vụ của mình như một cuộc biểu diễn thao tác phụng vụ, không kéo chú ý của người khác vào các thao tác của họ, không tạo cớ chia trí cho cộng đoàn; ví dụ; khi đèn nến tắt, người giúp lễ sẽ đốt lại cây nến một, hai lần nhanh chóng, nếu nến không cháy thì đem cây nến vào phòng thánh để sửa chữa, họ không được đứng trước mặt mọi người vừa thắp nến, vừa cắt tim nến, vừa cắt sáp, vừa sửa cây nến cho đứng thẳng …


Gia Huy
(Trích theo Tuyển tập phụng vụ, tài liệu huấn luyện giúp lễ của Lm.Vincent Nguyễn Thế Thủ)