Tư Thế Ngồi Khi Giúp Lễ




Ngồi là thái độ của thầy dạy và người lắng nghe giáo huấn, là tư thế của người cầu nguyện, cách diễn tả sâu lắng của người chiêm niệm và là tư thế của người nghỉ ngơi .

Với ý nghĩa trên, giúp lễ khi ngồi trên gian Cung Thánh cần chú ý những điều này :
- Chỗ ngồi của giúp lễ được sắp xếp hợp lí để họ dễ dàng thực hiện nhiệm vụ, chứ không để phô trương chính con người họ. Vì thế không nên đặt ghế của giúp lễ ở cùng một chỗ với ghế chủ tế.
- Ghế ngồi của giúp lễ cần đơn giản chứ không cầu kỳ, để làm người khác không ngộ nhận với ghế chủ tế, nên đặt ghế của người giúp lễ ở một nơi xứng đáng, tế nhị, kín đáo, để không trở nên đố tượng làm chia chí cộng đoàn và không làm lu mờ vai trò của vị chủ tế.
- Nên đặt ghế của giúp lễ gần nhau để dễ dàng cùng nhau phục vụ Bàn Thánh. Những chỗ ngồi này cần được sắp xếp ngay nắn đẹp mắt, giúp cho người giúp lễ dễ dàng di chuyển khi thực hiện một nhiệm vụ nào đó.
- Người giúp lễ không vừa ngồi vừa chỉnh sửa ghế, làm ồn ào, gây lo ra cho cộng đoàn. Vì thế trước khi Thánh Lễ được cử hành, giúp lễ cần kiểm tra các ghế cho đúng vị trí và thích hợp. Trường hợp phải sửa ghế khi ngồi là trước khi ngồi họ phải sửa ghế một cách nhanh chóng gọn gàng, không được làm ồn ào như đang thao tác lao động dễ gây chia chí cho cộng đoàn.
- Khi ngồi người giúp lễ để tư thế mình tự nhiên, không gù lưng hay cúi mình về phía trước hay ngả người về phía sau. Họ phải làm chủ con người mình khi nghe giảng, khi thinh lặng cầu nguyện, không ngủ gà ngủ gật, không ngáp dài ngáp ngắn, vươn vổ, vặn mình,...là những cử chỉ không thích hợp trên gian Cung Thánh.
-Tư thế khi ngồi cần ngay ngắn nghiêm trang, vì thế hai chân không để duỗi hay dang xa nhau, nhưng chúng phải khép vào nhau ; đầu gối và bàn chân thẳng, cũng không lùa hai bàn chân ra phía sau ghế .
-Lúc ngồi, lòng bàn tay phải đặt trên hai đầu gối và giữ cho tà áo thẳng ra, không bẻ tay tạo ra tiếng kêu răng rắc, không chống tay lên cằm, không vừa ngồi vừa nhịp chân và không bắt chéo hai chân .







Gia Huy
(trích theo Tuyển tập phụng vụ, tài liệu huấn luyện giúp lễ của Lm.Vincent Nguyễn Thế Thủ)