Cái của bạn chỉ do vô thỉ bạn hại người khác hay linh hồn muốn nói điều gì với bạn . Thưởng hồn ma muốn liên lạc với người sống , không phải hiện lên trước mặt mình đâu trừ nhà ngoại cảm hay cao tăng phật giáo , mà đưa ra dấu hiệu để ta nhận biết , đôi lúc khiến người ta sợ . Như có một ông khi mua nhà , do thấy phía sau có khoảng đất trống , cây cỏ um tùm nên nài nỉ người chủ đất mua lại , người ta đồng ý , thế là ông xây phòng con gái và nhà vệ sinh trên phần đất đó . Sau một tháng , việc xây dựng đã xong , bỗng dưng xuất hiện bóng mờ trong gương , ảo ảo . Ông hoảng hốt chạy tìm thầy pháp thầy bùa để giải ma nhưng vẫn không có tác dụng , ông đã tìm đến chùa , nhà sư bắt đầu giải thích cho ông hiểu . Ông về lập lễ cầu siêu và hứa coi họ như người thân , thắp nhanh cúng kiến cho họ . Từ đó không thấy hồn ma đâu nữa .
Có thể họ ra dấu hiệu cho bạn , bạn nên hỏi họ muốn cái gì , quan sát xem lời yêu cầu họ đưa ra . Người chết không ai muốn làm hại mình đâu , họ đã khổ rồi , chỉ muốn mình cho họ ăn và thắp nhanh cho họ , là họ vui rồi . Nên bạn đừng sợ .
Luu ý : bạn không nên cúng cô hồn bằng thịt cá và các sản phẩm từ thịt , bạn nên cúng hoa quả , sau đó niệm danh hiệu phật di đà , ai nhớ chú đại bi hay chú vãng sanh tịnh độ thì đọc luôn và không câu xin họ bất cứ điều gì . nếu không bạn vô tình tạo thêm oan gia trái chủ , kiếp sau quay lại bạn phải trả nợ cho họ. Trí Lý
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks