Trong quy y tam bảo, các tăng đã giáo hóa cho phật tử là đảm bảo chế độ một vợ một chồng không ngoại tình hay quyến rũ vợ/chồng người khác hoặc xúi bảy, làm môi giới, cầu dẫn cho những việc làm bất chánh về việc Tà Dâm và các tăng còn giáo hóa là phải tuân thủ vấn đề Chánh Dâm<=>những quan hệ dựa trên sự đồng thuận của hai bên am không ảnh hưởng tới vấn đề pháp luật thì là Chánh Dâm đó ! Còn vấn đề về chữ NGHIỆP thì đương nhiên và tất nhẽ dĩ ngẫu phải tìm hiểu và học hỏi thêm rất rất nhiều rồi vì chữ này RỘNG và SÂU lắm... Đôi lời mạo muội !!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks