Trích dẫn Nguyên văn bởi Dewachen Xem Bài Gởi
“Thời Mạt Pháp ức ức người tu hành hiếm có người đắc đạo. Duy chỉ có pháp môn Tịnh Độ là được giải thoát rốt ráo.” (Kinh Đại Tập)

kinh Đại Tập nói rằng thời Chánh Pháp (gồm 1.000 năm từ lúc Phật thành đạo) thì tu Giới Luật được thành tựu. Thời Tượng Pháp 1.000 năm kế tiếp tu Thiền Quán được thành tựu. Thời Mạt Pháp 10.000 năm tiếp theo tu Tịnh Độ được thành tựu...
Ngài đã nói không chia tông phái sao lại trích yếu lời phật dạy rằng nên tu tịnh độ được thành tựu?

Còn bám chấp vào ngã kiến, còn vọng tưởng phân biệt giữa các pháp môn, còn phân chia tông phái là còn sợi dây của vô thường và sự trói buộc của chấp chước!

Dù có tụng niệm trăm vạn ức lần danh hiệu phật cũng dứt khoát không thể nào được vãng sanh

VÃNG SANH! NÓI DỄ - KHÓ LÀM!
LÀM ĐƯỢC HAY KHÔNG HẢY HỎI TÂM TA TRƯỚC KHI TRÁCH NGUYỆN ADIDA KHÔNG LÀM TRỌN!?