Phật dạy niệm thân -niệm tâm- niệm thọ- niệm pháp mọi lúc mọi nơi, chính là niệm Phật ba la mật, vì người si mê nên Phật nói niệm Ngài A Di Đà cho thấy có Tướng Phật, thật ra có hay không là do Tâm, nếu niệm Phật đạt tới bất niệm tự niệm, tâm luôn hằng tưởng tới đức A Di Đà thì Ngài sẽ hiện lên.
Người trí chẳng cần tới danh Ngài, tự tâm là Phật, cuối cùng tham sân si tận diệt tâm từ bi hỹ xả tràn đầy tự khắc vảng sanh, chẳng còn quyến luyến 6 cỏi luân hồi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks