- Kiến tánh của hàng Thinh Văn đã có quả Bồ đề, tuy là 'nhỏ con' hơn quả Bồ đề của Chánh Biến Tri nhưng cũng đủ liễu sinh thoát tử, nếu ai có đủ Dũng Trí thì sẽ chờ đến giai đoạn Đẳng Giác mà kết quả sau. Nhưng một khi đã kiến tánh thì lậu hoặc đã suy giảm tột cùng, khó có cơ hội sanh sứa, thì hành Sám pháp có ích chi nếu không phải là pháp của bậc thượng nhân hay là ba la mật bờ bên kia (30 pháp la mật) ? Cho Hoa Sen hỏi nếu nhìn theo góc độ 10 kiết sử thì tới bậc A La Hán đã dứt sạch nguồn tái sinh vào tam giới, vậy lấy chi để sám hối, để tu tiến ? chẳng lẽ lấy hư không mà chùi hư không sao ?- Kiến tánh thuần túy thì chưa có Bồ đề quả, còn một bước nữa là Thanh tịnh Pháp tánh trong Tam thân chân chánh nữa kìa, đường còn xa chưa có tới ngay đâu. Bởi vậy mới phải Hành thiền không lười biếng, không gieo nghiệp bất thiện, hành Sám pháp paramita, trau dồi ngũ trí, hành Bồ tát hạnh,... Cho tới viên mãn báo chứng! Rồi còn nữa còn nữa...
Bookmarks