Góp vui chút xíu:

-Tên của Thiên Chúa gồm 4 ký tự Hebrew cũng là 4 ký tự YWHW.

-Còn Abram khi sống ở miền đồng bằng Mamre. Vùng đất Canaan thì Thiên Chúa hứa ban cho con cháu đời thứ 4 của Abram, tức là khoảng 400 năm sau vì tội lỗi của dân này vẫn chưa quá đáng, tức là vẫn còn nhiều người vô tội đang sống ở đó. Sáng Thế Ký chương 15 câu 16 nói: “Nhưng đến thế hệ thứ tư chúng sẽ trở lại nơi đây một lần nữa vì tội lỗi của người Amorites vẫn chưa nhiều”- {15:16} But in the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorites [is] not yet full.

-Dân Do Thái cư trú ở Ai Cập khoảng 400 năm. 400 năm sau dân Do Thái từ Ai Cập trở về. Dân Canaan đã thấy Chúa biểu dương quyền lực bằng 10 thảm họa Ai Cập, Vượt Biển Đỏ, Sống 40 năm trong sa mạc cẳn cỗi nhưng vẫn không ăn năn sám hối, không từ bỏ nghi lễ hiến tế trẻ sơ sinh, ăn thịt và uống máu người nên cuối cùng đã bị tiêu diệt.

-Từ khi Thiên Chúa gọi Abraham đến nay khoảng 4000 năm. Kinh thật