Bây giờ không cần phải nói gì cao xa, phức tạp. Nói đơn giản thôi. Ai đặt ra khái niệm đoan trang với lăng loàn? Mục đích để làm gì?
Nếu bạn còn tách biệt 1 quan niệm về con người ra thành 2 khái niệm như tốt xấu, thiện ác như thế, sẽ sinh ra sự mâu thuẫn là khoảng giữa sẽ càng ngày càng rộng lớn ra. Khi bạn nhận xét 1 cô gái nào đó là lăng loàn, là xấu xa, là tồi tệ, dù với bất cứ mục đích gì, nguyên nhân gì, thì kết quả cuối cùng vẫn là cô ta có hạnh phúc, vui vẻ với những điều nhận xét đó hay không.
Khái niệm đạo đức được tạo ra để hướng dẫn con người đến với các giá trị chân thực, ý nghĩa. Nhưng một khi do nguyên nhân nào đó mà dẫn đưa con người đến với sự đau khổ, dằn vặt, sự tự ti, mất niềm tin vào cuộc sống, không đạt đến sự tự do và sáng tạo, yêu đời, thì khái niệm đạo đức đó phải được dẹp bỏ ngay tức khắc.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks