Gửi Đạo hữu Quốc Lạc:
- Nếu để nói là dựa vào đâu thì có thể nói là dựa vào cái tương đối của Pháp tướng, là cái thấy tương đối trên tình huống giả lập của Đh mà thôi. Có câu "sự thể nhập của Pháp tánh khi gặp gỡ Pháp tánh" là như vậy.
- Tôi không thể biết về Đh, chỉ có bản thân Đh là biết rõ về mình nhất mà thôi. Tặng bạn một câu: "khi không có trí huệ, sự giác ngộ sẽ trở thành điều nghi ngờ... Có Đạo để phải đc nghe, có lý để phải chứng, bấy giờ có Nghi Ngờ" của Thiền sư Đạo Nguyên.
Chúc Đh thường tinh tấn!!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks