
Nguyên văn bởi
BATKHONG1985
Bố thí trong đạo Phật không phải vì mong muốn làm giàu mà là một pháp tu xóa bỏ lòng keo kiệt, cá nhân trong con người, rèn dưỡng lòng từ bi,... hướng đến mục tiêu giải thoát luân hồi sanh tử.
Phật Bồ Tát giải thoát sanh tử, đoạn hoặc chứng chơn, về vấn đề nhân quả sẽ như thế nào?
Sư: không còn nhân quả...
Chỉ một câu đáp, vị sư kia đọa năm trăm kiếp làm chồn.
Phật Bồ Tát bất muội nhân quả (chẳng lầm nhân quả) thì mới là đúng. Đã chẳng lầm nhân quả theo kiến giải của các bạn hiểu như thế nào?
Làm phước không niệm Phật
Phước hết phải trầm luân
Niệm Phật không làm phước
Vào đạo nhiều gian khổ.
Không phước chẳng niệm Phật
Đọa vào ba đường ác
Niệm Phật còn làm phước
Sau chứng Lưỡng Túc Tôn
Bookmarks