Trích dẫn Nguyên văn bởi kristin Xem Bài Gởi
Bạn nói vậy thì chẳng khác gì bác bỏ luật nhân quả.
Bố thí tài thì dc tài phú.
Bố thí pháp thì dc trí huệ, thông minh.
Bố thí vô úy thì dc sức khỏe, sống lâu.
Tất cả những điều này đều là dựa trên nhân quả mà nói chứ chẳng phải chư Tổ bịa ra. Liễu Phàm Tứ Huấn là minh chứng rõ ràng.
Còn như nói tu bố thí mà để giải thoát thì chẳng phải ở mức bố thí bình thường, mà là BỐ THÍ BA LA MẬT mới là pháp tu giải thoát, bố thí bình thường thì chỉ là hưởng phước báu nhân thiên, chẳng thể ra khỏi tam giới.



Đây là lý thuyết.
Đừng chấp lý thuyết mà bỏ đi nhân quả.

A Di Đà Phật.
Đây là đúng đối với người không có mục đích tu giải thoát,thì nhân quả sẽ đựơc vậy.Còn với người đã quyết tu theo phật cầu giỏi thoát thì giống như bạn Batkhông1985 nói đó.Vì người tu chân chính luôn bị nghiệp dồn dập và bị khảo đảo,còn đâu mà tính đến nhân quả nữa,cho đến khi thành tựu mà thôi.