Trích dẫn Nguyên văn bởi MrLove Xem Bài Gởi
www.tudienkybi.com - click vào ngôn ngữ bác thích hoặc click vào hình ảnh hoặc www.tudienkybi.com/vn
- Thật ra, cách dùng toán học không đủ để phân tích rõ khái niệm vũ trụ vì bản thân vũ trụ đã chứa tất cả, kể cả cái mà bác gọi là "hồn quan họ Bắc Ninh". Mỗi một suy nghĩ là đã có tập hợp các hạt sóng não chứa thông tin rồi, lời ca cất lên cũng gửi gắm thông tin và các hạt xung quanh hay các hạt xung quanh nhận thông tin đó.
- Thứ 2 nữa, khái niệm vũ trụ hiện nay cần phải được đảo ngược. Bởi vì "tập hợp các hạt sẽ tạo ra không gian vũ trụ" - vũ trụ không chứa nó.
- Bác nên tìm hiểu thêm về hạt gốc, hạt cơ bản và vật chất tối. Ban đầu không có vũ trụ, các hạt tối va đập vào nhau để phá vỡ lớp vỏ bên ngoài. Sau đó mới giải phóng năng lượng. Chúng tương tác với nhau tạo thành một dòng xoáy năng lượng (lỗ đen), tiếp tục lại phá vỡ lớp vỏ bên ngoài của nhiều hạt tối khác. Khi năng lượng đủ thì nó sẽ nổ (Bigbang) - các hạt văng ra xa và tập hợp của chúng chính là vũ trụ.
Thực ra cách tiếp cận của bác là điển hình của cách tiếp cận VẬT CHẤT để giải thích VŨ TRỤ:
VẬT CHẤT -> Ý THỨC-> VẬT CHẤT U Ý THỨC -> VẬT CHẤT
Còn cách tiếp cận của tôi là:
Ngay từ đầu đã coi VŨ TRỤ là THỐNG NHẤT!!!! Việc CHÉM Vũ Trụ ra thành 2 MẢNH : VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC đã tiềm ẩn sự sai lầm về PHƯƠNG PHÁP LUẬN
May thay Thượng Đế (Tâm Vũ Trụ) đã ban cho loài người một công cụ Vô Song đó là TOÁN HỌC để loài người tìm đến MÌNH mà không bị Lạc Lối