Ma dễ tiếp xúc hơn, Thánh thần, Bồ tát vv thông thường có nhiều công việc, đâu ai có time mà xuống chơi với người trần, hjhj. Với lại nhiều khi mấy nhà ngoại cảm VN chưa có đủ trình độ để gặp gỡ người cõi trên, chỉ tiếp xúc đc mấy vong ở dưới này thui. Hôm bữa đọc cuốn sách Thế Giới Vô hình của nhà ngoại cảm Mỹ rất hay, ông này chuyên tiếp xúc người đã đi qua cõi khác nhưng lại ko gặp được những người còn ở cõi này nên suy ra mỗi người có 1 khả năng khác nhau . Bác nào thix thì tìm đọc thử http://zokik.com/book/detail/id/2900...g_sau_cai_chet
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks