Kính thưa chú dienbatn.
Cháu rất xúc động và tán thành những tâm huyết của chú.
Theo thiển kiến của cháu, muốn tổ chức được những Đại lễ cầu siêu quy mô lớn như vậy trên 3 miền của đất nước thì cần:
1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên đứng lên chủ trì (vì dù gì thì tín đồ Phật môn vẫn đông nhất ở nước ta, Phật giáo vẫn có tiếng nói và đóng góp to lớn nhất).
2. Giáo hội thành lập Ban chỉ đạo riêng (có sự tham gia tự nguyện của các giáo phái trong cả nước và có cả đại diện Nhà nước - chính quyền là tốt nhất).
3. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể.
4. Nguồn kinh phí: công khai và đóng góp tự nguyện của nhân dân (có thể đến khi nào đủ theo Dự toán thì tiến hành hoặc nếu được Nhà nước và nhân dân cùng làm thì tốt quá). Đây là nghĩa cử hết sức cao đẹp nên chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ về tinh thần và vật chất của đại đa số các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài.
Nếu tổ chức được những đại lễ cầu siêu như vậy, cháu tin là ít nhất với những ai không thể/không có/ chưa có đìều kiện tìm được mộ liệt sỹ của thân nhân thì cũng thấy phần nào thanh thản.
Đôi dòng thiển kiến của cháu nếu có gì không đúng mong chú dienbatn và các bậc phụ huynh, bằng hữu miễn chấp.
Kính.

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUẢNG ĐẠI LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
nhatsinh