Năm xưa Đức Phật nhập Niết Bàn hỏi 1 lần cuối về giới luật. Ko 1 vị Thánh Tăng nào dám sửa đổi giới luật dù là giới nhỏ nhất, huống hồ gì Phàm Tăng ngày nay sửa tới sửa lui. Ko thể nói mỗi thời tùy thích khác nhau, ko lẽ Đức Phật ko biết sau này thế nào hay sao mà phải để phàm phu sửa giới???? Các sư nguyên thủy ngày nay họ vẫn ăn theo truyền thống của Đức Phật thôi chứ chẳng có gì cả (Tam tịnh Nhục)
Ai biểu làm biếng ngồi 1 một chỗ ko chịu đi khất thực nên ko có nước uống là phải, bởi vậy mới phát sanh tiền bạc, còn hỏi tiền nước ai trả
Tu hành chủ yếu trong rừng, dưới gốc cây. Ngày nay, có liêu cốc chổ ở là may lắm rồi. Còn bày vẽ điện đóm. Có điện để mấy thầy xem Tivi, lướt web àh (Phạm chi thứ 7 trong bát quan trai giới con nhé)
Thánh Tăng ngày xưa phần nhiều chánh niệm, giữ hạnh ít nói, chỉ nói khi cần thiết. Phàm Tăng ngày nay học thì ít, nạp tiền thì nhiều...nói cái gì mà phải xài DT??? Dám nói vì lòng từ bi nên sắm cái DT thuyết pháp cho Phật Tử nghe.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks