Thế nào là bất thiện, đồng học hãy ngẫm xem, chúng ta tụng thần chú cầu giàu có, cầu với cái tâm gì? tâm tham, mong cầu giàu có cho bản thân mình. Thế thì Bồ Tát nào lại minh chứng, thành tựu cho bạn niệm tham ấy?!? thật là chẳng có, Pháp của Phật là lìa ba độc tham, sân, si...
Tham, sân si chính là bất thiện...nên nói Tụng Đại Bi chú mà cầu giàu có...không phải là không được, nhưng đó là tà pháp.
Chúng ta tụng chú là cầu làm Phật, lìa phiền não của ba độc, nếu tụng mà nuôi thêm nhân tham sân si, thì trái với bổn ý của Bồ Tát độ tha, nên gọi là nghiệp bất thiện
Thân ái!
chẳng thể nói cầu tài là tà pháp, nó là hóa thành trên đường tu tập, nếu nương tựa vào phương tiện tài bảo giàu mạnh , người ấy sẽ được tự tại, và cũng giúp được rất nhiều người, chỉ có điều ko nên cầu thái quá, ko được như ý dễ báng bổ, loạn tâm thế thôi
theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người
Bookmarks