
Nguyên văn bởi
silicon11
Xin thứ lỗi cho mình, vì mình thực ra không có qui y nhà Phật, lại được giáo dục rất "người". Nên xin nói mấy câu này :
- Duyên nợ là duyên nợ, còn tán gái vẫn phải có. Vì sao ? Tán gái là để cho người con gái sung sướng vì được người để ý. Tán gái là một hành động rất bình thường trong xã hội, đâu nhất thiết tán là đi tới nữa đâu !:crying:1
Người biết duyên nghiệp của mình thì vẫn tán gái thôi, chứ nếu bắt ép mình sống trung thành với một tình yêu chưa tới, như vậy chẳng hay ho gì cả.
Giống như người thèm thịt mà bắt họ ăn chay hoài, họ bực tức, ngán ngẩm, đôi khi hằn học lung tung, như vậy thì tu chẳng tới đâu cả.:smug:
Bookmarks