Lẽ tất nhiên, khi mình ở trong địa phận tương đồng với mình: Thái Dương phối Thái Âm hay Thiếu Dương phối Thiếu Âm của Tứ Tượng thì là tốt, thuận đến khi sang địa phận của người ta Tây sang Đông hoặc Đông sang Tây thì phải chịu sự nghịch, xấu do không đồng môi trường hoàn cảnh với nhau.
Người thuộc Tây Tứ Trạch khi đi vào khu vực thuộc Đông Tứ Trạch ắt gặp phải Ngũ Quỷ, Lục Sát, Họa Hại, Tuyệt Mệnh và ngược lại người thuộc Đông Tứ Trạch khi đi vào khu vực thuộc Tây Tứ Trạch ắt gặp phải những trường hợp không may mắn. Theo quy luật của các hướng tốt trong Tây và Đông Tứ Trạch thì các hướng xấu của Tây và Đông Tứ Trạch cũng cùng có chung cái quy luật nhất quán ấy như sau:
![]()
(Hướng xấu của Tây Tứ Trạch với công thức)
và
(Hướng xấu của Đông Tứ Trạch với công thức)
Thế nhưng, ta biết quái nào của Tây Tứ Trạch phối hợp với quái nào của Đông Tứ Trạch để bắt đầu cho hướng xấu Ngũ Quỷ và ngược lại ... ???
Để ý, ta sẽ thấy Tứ Tượng thành phần Thiếu Dương có Ly và Chấn đắp đổi cho nhau giữa Ngũ Quỷ và Tuyệt Mệnh và Lục Sát cùng Họa Hại ở Tứ Tượng thành phần Thiếu Âm (Khảm - Tốn); do đó, ta sẽ thấy cái quy tắc này đi theo chiều nghịch, chiều thuận của kim đồng hồ như ta đã từng thấy ở bài viết trước về Phục Vị, Sinh Khí, Phúc Đức, Thiên Y.
Nếu quái Càn đi ngược kim đồng hồ ở phần Phục Vị, Sinh Khí, Phúc Đức, Thiên Y thì ở phần Ngũ Quỷ, Lục Sát, Họa Hại, Tuyệt Mệnh này cũng đi ngược như thế, bắt đầu từ Ngũ Quỷ ...
Nếu quái Đoài đi thuận chiều kim đồng hồ ở phần Phục Vị, Sinh Khí, Phúc Đức, Thiên Y thì ở phần Ngũ Quỷ, Lục Sát, Họa Hại, Tuyệt Mệnh này cũng đi thuận chiều như thế, bắt đầu từ Ngũ Quỷ ...
Cái mấu chốt là,
__ những Trạch Quái thuộc thành phần Thái Dương của Tứ Tượng thì sẽ phối với thành phần Thiếu Dương của Tứ Tượng (hoặc ngược lại Thiếu Dương sẽ phối với Thái Dương) trong giai đoạn chuyển tiếp từ tốt qua xấu để rồi vòng tròn luân chuyển theo hướng xấu ấy lập nên thứ tự như: Ngũ Quỷ, Lục Sát, Họa Hại, Tuyệt Mệnh.
__ những Trạch Quái thuộc thành phần Thái Âm của Tứ Tượng thì sẽ phối với thành phần Thiếu Âm của Tứ Tượng (hoặc ngược lại Thiếu Âm sẽ phối với Thái Âm) trong giai đoạn chuyển tiếp từ tốt qua xấu để rồi vòng tròn luân chuyển theo hướng xấu ấy lập nên thứ tự như: Ngũ Quỷ, Lục Sát, Họa Hại, Tuyệt Mệnh.
Tạm thời, mình bận các bạn hãy để ý xem cái đồ hình sau đây để hiểu ý trên:
Bài sau, mình sẽ vẽ đồ hình chỉ dẫn rõ ràng hơn. Mọi ý kiến đóng góp đều được cám ơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks