Trích dẫn Nguyên văn bởi HSN2010 Xem Bài Gởi
Mình không hơn thua như các bạn khoai lang hay nevermore đâu, vì vậy mình không bị phiền não, chỉ trao đổi trên cơ sở thực hành bản thân và trải nghiệm thôi, còn lại là tùy duyên mà. Mỗi người có một cách thực hành, một cách tiếp cận, tôi muốn chia sẻ vì tôi đã thấy trên ví dụ cụ thể một số trường hợp thực hành giáo lý nghiêm cẩn cả đời, đến cuối đời chỉ vì tâm hưởng thụ nổi lên mà kéo theo hàng loạt các vấn đề khác, đạo lực mất hết, đi vào ma đạo, gây nghiệp chướng lớn cho chính những người này và gia đình họ, đến lúc tỉnh ngộ thì không thực hành lại được nữa vì đã quá già. Vì các nghiệp giống như các mắt xích, cái nghiệp nọ nó ngoặc vào cái nghiệp kia, tuy nhiên nếu mấy bạn kia có cách tiếp cận và thực hành riêng thì tùy duyên thôi.
sao minh với anh Khoai hay được đưa ra làm tấm gương người xấu việc xấu thế, thần tượng mình với anh Khoai rồi hả :blushing: :day_dreaming:

@Khoai_lang : Mà anh Khoai ơi, anh em mình có xin nhau cai phim gì đó của cô Ozawa không nhỉ mà bạn HSN2010 cứ bảo anh em mình xin nhau cái đó thế :whistling: