Phật giáo nào cũng tu tại gia được bạn à! Vì Đức thế tôn khi giảng pháp không phải chỉ dành cho riêng ai, không phân biệt, giai cấp, tôn giáo, sang hèn, giới tính gì cả mà chỉ dựa vào trí tuệ, lòng dũng cảm, và tâm từ bi hỷ xả thôi. Ví như bạn đang đeo một túi gánh nặng thì nếu bạn nghe lời thế tôn thì mà lấy ra một ít bỏ đi thì bạn sẽ nhẹ một ít, bỏ nhiều hơn thì sẽ nhiều hơn và bỏ hế thì hết nặng. Tuy nhiên, do lý vậy nếu bạn muốn thực sự giải thoát không còn trở lại trạng thái này nữa thì ngoài xuất gia và tinh tấn tu tập khác, thiết nghĩ không có con đường nào khác. Vì phật giáo nguyên thủy quy định rất rõ ràng theo lời thế tôn trước khi nhập niết bàn rằng "lấy giới luật làm thầy" nên tùy theo giới luật và sự tinh tấn của bạn mà bạn sẽ được lợi ích nhiều hay ít
Như nếu bạn muốn thành người thì bạn là cư sĩ chỉ cần tu tập 5 giới đức chính và một vài đức cơ bản về đạo đức nhân bản, mỗi tháng một lần hãy thọ bát quan trai một lần, tập sống như một tu sĩ là được
Nếu bạn muốn thành chư thiên thì bạn sẽ cần tu tập 10 giới đức và một vài phép tắc và đạo đức nhân bản, mỗi tháng một lần hãy thọ bát quan trai một lần, tập sống như một tu sĩ là được
Ngoài ra ở nhà thường hay quán tâm, tự đối triệt làm sạch bớt tâm mình qua pháp môn hít thờ, như lý tác ý là được rồi. Mình thì cũng chỉ vậy thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks