hi, Đấu chiến thắng Phật, cũng là danh hiệu của 1 vị phật nào đó chứ trong kinh không có nói đó là TNK, vì Phật có muôn vạn vị Phật rất nhiều vị trùng danh hiệu với nhau, bạn có thể đọc " Kinh Vạn Phật" sẽ thấy, có rất nhiều danh hiệu được lập đi lập lại nhiều lần, cứ 1 lần 1 danh hiệu là 1 vị phật, ngay cả Thích ca mâu ni phật cũng có rất nhiều nhưng những vị ấy ở 1 cõi khác chứ không phải ở cõi Ta Bà này, vì đạo Phật là bao gồm luôn cả vũ trụ ngoài đó có rất nhiều cõi. Riêng ta bà này là đã chia ra thập phương chư phật, mỗi phương đều có các vị phật ngự trị, mỗi phương thì lại có nhiều giới mỗi giới cũng được có những vị phật ngự trị, ta bà chỉ như là 1 hạt cát giữ sa mạc của các thế giới khác. Vì vậy việc trùng danh hiệu của các vị Phật là điều hiển nhiên mà thôi. Đấu chiến thắng phật có lẽ là danh hiệu của 1 vị phật nào đó ở 1 thế giới hoặc cõi nào đó thôi.
Còn TNK, TBG, XT, chẳng qua chỉ là hình ảnh hư cấu do người ta vẽ nên nhằm ám chỉ các chủng loài trong nhân sanh, và đang được đức Phật hóa độ.
Như:
_Tôn ngộ không biểu tượng của những kẻ ương ngạnh, cứng đầu, ham thích tranh đấu
_Trư bát giới biểu tượng cho những kẻ lười nhác, ngu muội dễ bị vô minh che lấp, hay đi sai đường, còn bị tham sân si khống chế
_Xa tăng biểu tượng cho những kẻ ngu muội, thụ động, không chí hướng, ai biểu gì làm nấy, tâm không kiên định.
_Huyền trang biểu tượng cho những người tin vào chánh đạo và là người đại diện cho đức Phật để giáo hóa chúng sanh cũng như các thầy trong chùa vậy ( vị này là có thật, nhưng không biết vị này đã gặp được Phật chưa :()
_Danh hiệu của các đức phật thì vô số vì vậy đôi khi nếu ta vô tình nghe được thì cũng đừng có mà liên tưởng đến các nhân vật hư cấu trong phim nha, vì Phật có rất nhiều , niệm danh hiệu cả đời cũng không hết, và các Pháp mà các vị ấy đưa ra thì nhiều vô số kể, mình nhớ hình như riêng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là có 84000 Pháp môn thì phải. Đó chỉ là riêng của bổn sư thôi đó, còn chưa tính đến các vị khác ở những phương khác, thế giới khác, cõi khác nữa vì vậy tại sao có câu là " Phật Pháp vô biên" :D, sống hết 1 đời người không biết có học hết nổi 84000 pháp môn của bồn sư chưa nói chi là đến các Pháp môn của những vị khác :D, nếu ai vô tình biết và học được những Pháp môn của những vị phật kia là 1 duyên lành tiền kiếp đấy, vì rất khó mà biết được khi mà các vị ấy ở 1 nơi khác chứ không phải ở cõi Ta Bà này chỉ có 1 chữ duyên mà thôi. :day_dreaming:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks