Nghĩ quan trọng thì nó quan trọng. Nghĩ không quan trọng thì nó sẽ không quan trọng. Phong thủy, tâm linh là lĩnh vực mà tâm tưởng mình tin thì nó nghiệm, không tin thì nó chẳng là gì. Treo mà chủ nhà không tin thì chẳng thiêng. Đọc thần chú mà không tin thì thần chú đó cũng chỉ là đọc để mà nghe thôi.
Gương bát quái là vật tâm linh mà không khai quang thì làm sao linh được, tác dụng chẳng được là mấy phần trăm. Năng lượng tâm linh không tụ ở gương thì chỉ là vật vô tri. Vậy nhà nào treo cả chục cái gương ở cửa hàng thì nhà đối diện chắc bị tơi bời khói lửa nhỉ?
Theo bài của tác giả này thì phức tạp quá, mấy ai tự làm được đâu.
http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=1447
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks